Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn khu vực phía Nam

Sáng 21-11, tại Gia Lai, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, rút kinh nghiệm giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn khu vực phía Nam. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, chủ trì hội nghị.

Các báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Quân ủy Trung ương, với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật của bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo sát đúng, chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng và hành động cho bộ đội. Chỉ tính riêng từ sau giai đoạn rút kinh nghiệm cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng (tháng 8-2017 đến nay), toàn quân có 27 cơ quan, đơn vị không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn, nhiều đơn vị có chuyển biến tích cực về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và đề ra phương hướng tăng cường công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp như: Hướng dẫn duy trì nghiêm quy chế, quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách, quan tâm giáo dục quản lý quân nhân cá biệt, có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

DUY HIỂN-LIÊN VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-tu-tuong-quan-ly-ky-luat-va-bao-dam-an-toan-khu-vuc-phia-nam-524222