Hội nghị G20: Phu nhân, phu quân các lãnh đạo thăm quan chùa ở cố đô Kyoto

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 các nhà lãnh đạo G20 được tổ chức ngày 28/6 tại Osaka, Nhật Bản; trong lúc đó, phu nhân, phu quân của các nhà lãnh đạo G20 đã đến thăm chùa Tofukuji.

Bạn đời của nhà lãnh đạo tham dự hội nghị G20 chụp ảnh tại chùa Tofukuji vào ngày 28/6/2019, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka. Ảnh: Kyodo

Bạn đời của nhà lãnh đạo tham dự hội nghị G20 chụp ảnh tại chùa Tofukuji vào ngày 28/6/2019, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka. Ảnh: Kyodo

Tổng cộng 19 phu nhân, phu quân các nhà lãnh đạo đã chụp ảnh chung tại chùa Tofukuji. Bà Bành Lệ Viện, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và bà Melania Trump, phu nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump, không đi cùng chồng đến Osaka để tham dự hội nghị thượng đỉnh nên không có mặt trong nhóm các phu nhân, phu quân tới vãn cảnh chùa.

Tofukuji là một trong năm ngôi chùa lớn ở Kyoto. Chùa có 25 tòa tháp và là sơn môn lâu đời nhất còn sót lại, cũng là di tích văn hóa quý giá cấp quốc gia của Nhật Bản.

Bà Akie Abe, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đã hướng dẫn các phu nhân, phu quân đi thăm quanh chùa, cho cá ăn, ngồi trên xe kéo tay kiểu truyền thống của Nhật để trải nghiệm cảnh quan tuyệt vời ở cố đô Kyoto.

Bà Akie Abe, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đã hướng dẫn các phu nhân, phu quân đi thăm các nơi

Ảnh: Yonhap

Các phu nhân cho cá ăn.

Bà Brigitte Macron, phu nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trò chuyện với ông Philip May, chồng của Thủ tướng Anh Theresa May.

Hướng dẫn viên giới thiệu với khách về ngôi cổ tự.

Ngôi chùa này nổi tiếng không chỉ với các tòa nhà lịch sử của nó, nghệ thuật của các khu vườn của nó, mà còn cho một khe sâu đầy những cây phong chạy qua trung tâm chùa.

Vốn là một trong 5 ngôi chùa nổi tiếng ở Kyoto, chùa Tofukuji nổi tiếng với các tòa tháp uy nghiêm, lộng lẫy được xây dựng trong suốt 19 năm ròng rã.

Chùa Tofukuji là một trong những ngôi đền cổ nhất và nổi tiếng nhất của Kyoto.

Các phu nhân trải nghiệm ngồi xe kéo tay thăm quan Kyodo.

Cố đô Kyoto hấp dẫn du khách bởi cùng với nét cổ kính với kiến trúc đền đài đậm chất Nhật Bản. Dù đã công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng cố đô Kyoto vẫn giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mang cốt cách không hòa tan của người Nhật Bản.

Hơn một nửa số đền chùa miếu mạo lâu đài nguy nga cổ kính ở Nhật đều tập trung ở Kyoto, trong đó có 14 đền đài nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, và hơn 1.700 kho báu và những tài sản văn hóa quốc gia quan trọng đã được chính phủ Nhật Bản phê chuẩn./.

Mai Anh (theo Kyodo)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hoi-nghi-g20-phu-nhan-phu-quan-cac-lanh-dao-tham-quan-chua-o-co-do-kyoto-81145.html