Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2015-2020

Ngày 29-6, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia hưởng ứng, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và của toàn ngành. Đến nay, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào thi đua tiêu biểu, đi vào nền nếp, tạo được sự lan tỏa. Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực lao động, người có công và xã hội”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; thi đua học tập nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình công tác; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... được toàn thể công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như: Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn kiểu mẫu, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính… được triển khai thực hiện rộng rãi, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao danh hiệu Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, 5 năm liên tiếp (2015-2019) tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở LĐTBXH được Bộ LĐTBXH tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua; 347 lượt tập thể được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 17 lượt tập thể được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 3.323 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 290 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 8 lượt tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh; 1 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao Giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Về hình thức khen thưởng, đã có 325 lượt tập thể và 1.437 lượt cá nhân được Giám đốc Sở LĐTBXH tặng Giấy khen; 48 cá nhân và 13 tập thể được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen; 41 cá nhân và 13 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 5 cá nhân và 5 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 1 tập thể đủ điều kiện trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Các cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Về đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay có 120 sáng kiến cơ sở với 372 cá nhân tham gia, trong đó có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được hội đồng khoa học và sáng kiến sở công nhận, làm cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân. Có 2 sáng kiến cấp tỉnh và 3 đề tài khoa học cấp bộ, cấp tỉnh với 17 cá nhân tham gia được cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

Bước sang giai đoạn 2020-2025, phát huy những thành tích đã đạt được 5 năm qua, ngành LĐTBXH tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị; tăng cường gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cả ba mặt: Tổ chức, phong trào và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị. Khen thưởng, biểu dương kịp thời; đề xuất các biện pháp, cách làm hiệu quả để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, có chất lượng và hiệu quả, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong toàn ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong giai đoạn 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu 3 đại biểu đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh và 3 đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước của Bộ LĐTBXH.

Hội nghị cũng đã vinh danh 2 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; 9 tập thể và 74 cá nhân được Giám đốc Sở LĐTBXH tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Mai Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-giai-doan-2015-2020/120902.htm