Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 chính thức diễn ra từ hôm nay

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chính thức diễn ra từ ngày 11/9 - 13/9 tại Hà Nội.

WEF ASEAN 2018 với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4” là nơi hội tụ và có sự tham gia của lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, nhiều doanh nghiệp hàng đầu và các đối tác truyền thông lớn trên thế giới.

WEF ASEAN 2018 được coi là cơ hội quan trọng để các nước cũng như các doanh nghiệp ASEAN tham dự, thảo luận các biện pháp thích ứng với các môi trường mới cũng như tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho WEF ASEAN 2018 (Ảnh: VOV)

Dự kiến sẽ có 60 phiên thảo luận tại WEF ASEAN 2018 trong đó các nội dung lớn được hội nghị tập trung thảo luận bao gồm các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo, hạ tầng đô thị thông minh, lao động việc làm trong CMCN 4.0, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghiệp cao…

Theo dự kiến, WEF ASEAN 2018 sẽ có hơn 1.200 đại diện doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp hàng đầu thế giới là thành viên WEF đến từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN…. đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, các Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao, kinh tế và các Tổ chức quốc tế tham dự.

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11/9 - 13/9 tại Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, nhân sự kiện Việt Nam trở thành nước đăng cai Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết về ý nghĩa và những cơ hội mà WEF ASEAN 2018 mang tới, nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hoi-nghi-dien-dan-kinh-te-the-gioi-ve-asean-2018-chinh-thuc-dien-ra-tu-hom-nay-d132920.html