Hội nghị đào tạo và nghiên cứu y học quân sự 2018

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) phối hợp với Học viện Quân y tổ chức Hội nghị đào tạo và nghiên cứu y học quân sự thường niên năm 2018.

 Đông đảo các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia hội nghị.

Đông đảo các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia hội nghị.

Đại tá, TS Nguyễn Xuân Kiên, Phó cục trưởng Cục Quân y và Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đại biểu quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Singapore và đại diện lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong toàn quân.

Đại tá, TS Nguyễn Xuân Kiên, Phó cục trưởng Cục Quân y phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá, TS Nguyễn Xuân Kiên, Phó cục trưởng Cục Quân y nhấn mạnh, y học quân sự đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm quân y cho bộ đội huấn luyện và chiến đấu, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời bình. Trong những năm qua, ngành Quân y các cấp đã tích cực thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị về công tác quân y trên cả lĩnh vực y tế chuyên sâu và y tế cơ sở; triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo đảm quân y cho sẵn sàng chiến đấu; vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, điều trị dự phòng huấn luyện, nghiên cứu khoa học, dược-trang bị; kết hợp quân dân y và huấn luyện xây dựng ngành nhằm phục vụ tốt cho các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, quân y các cấp cũng đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch, phương án bảo đảm quân y cho các nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, thảm họa và các tình huống đột xuất khác cũng như triển khai các hoạt động huấn luyện…

Sáng kiến máy đăng ký khám bệnh tự động của Bệnh viện Quân dân y miền Đông trưng bày tại hội nghị đã rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh của bệnh nhân.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các tham luận về những nội dung như: Một số vấn đề đào tạo bác sĩ quân y trong tình hình mới; Quân y Hải quân đổi mới, hội nhập để phát triển y học quân sự; Công tác giám định, khám tuyển và huấn luyện sinh lý hàng không trên các thiết bị mới tại Viện y học Phòng không-Không quân; Một số vấn đề về xây dựng Trung tâm y học thảm họa tại Học viện Quân y; Ứng phó với các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân... Đây là những nội dung quan trọng, cần thiết, sát với định hướng công tác của ngành Quân y năm 2018. Ngoài các nội dung chính, một số đơn vị quân y giới thiệu với hội nghị các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp chuyên môn phục vụ cho hoạt động của đơn vị, đặc biệt là của các phân đội quân y. Nhiều sáng kiến hay, có tính mới, sáng tạo phù hợp đặc thù của quân y dã ngoại và các hoạt động chuyên môn khác như: Sáng kiến máy đăng ký khám bệnh tự động của Bệnh viện Quân dân y miền Đông; sáng kiến Cải tiến hệ thống chiếu sáng Đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản của Bệnh viện Quân y 121…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và sản phẩm của các đề tài nghiên cứu y học quân sự, diễn tập CK45. Đồng thời đề xuất các giải pháp, định hướng về đào tạo và nghiên cứu y học quân sự năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quân y trên toàn tuyến.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-dao-tao-va-nghien-cuu-y-hoc-quan-su-2018-536761