Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Lịch sử quân sự khu vực phía Bắc năm 2020

Sáng 25-7, tại Thái Nguyên, Tạp chí Lịch sử quân sự (LSQS), Viện LSQS Việt Nam tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí LSQS khu vực phía Bắc năm 2020.

Tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Mạnh Cường, Tổng biên tập Tạp chí LSQS cho biết, từ tháng 4-2019 đến tháng 7-2020, tạp chí hoàn thành xuất bản, phát hành 16 số tạp chí định kỳ hằng tháng. Trong đó, xuất bản vượt tiến độ, kế hoạch 6 số tạp chí chuyên đề và đặc biệt. Số lượng bài viết của cộng tác viên khu vực phía Bắc là 161/249 số bài viết của cộng tác viên trên cả nước (chiếm khoảng 64,66%). Con số đó đã phản ánh rõ vai trò chủ lực của cộng tác viên miền Bắc.

Tháng 6-2020, Tạp chí LSQS đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí LSQS (nhiệm kỳ 2020-2022) và Đại hội Thi đua yêu nước. Nhờ đó, hoạt động xuất bản, phát hành báo chí đạt được kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để Chi hội Tạp chí LSQS hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đã đạt được, tạp chí là một trong các đơn vị luôn dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Viện LSQS Việt Nam; là đơn vị 3 năm liên tục được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian tới, tạp chí xác định giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí và Hội Nhà báo Việt Nam về công tác báo chí, xuất bản. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện quy trình phản biện kín nhằm nâng cao chất lượng khoa học của các bài đăng, không ngừng đổi mới hình thức trình bày, mở rộng phạm vi phát hành, thu hút ngày càng đông đảo bạn đọc trong và ngoài Quân đội. Tạp chí tiếp tục thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển mạng lưới cộng tác viên cả về chiều sâu và diện rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao vai trò cung cấp những kiến thức có hệ thống và toàn diện về LSQS Việt Nam của tạp chí, là kênh thông tin quan trọng góp phần nâng cao nhận thức cả về lý luận và thực tiễn, khả năng tư duy cho cán bộ các cấp để áp dụng vào thực tiễn công tác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện LSQS Việt Nam khẳng định, sự đóng góp của các cộng tác viên cho tạp chí thời gian qua là “mạch nguồn sống”, góp phần quan trọng tạo nên vị thế và uy tín của một tạp chí khoa học chuyên ngành, cơ quan ngôn luận của ngành LSQS toàn quân và Viện LSQS Việt Nam. Tạp chí sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục xây dựng tạp chí ngày càng chất lượng và đa dạng hơn về nội dung để phục vụ bạn đọc.

Tin, ảnh: LA DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-cong-tac-vien-tap-chi-lich-su-quan-su-khu-vuc-phia-bac-nam-2020-627947