Hội nghị cộng tác viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khu vực phía Bắc

Ngày 16-11, tại thành phố Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cộng tác viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Hải Phòng đánh giá cao vai trò của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thông tin tuyên truyền quảng bá toàn diện cho địa phương. Đây là kho tư liệu - văn kiện tin cậy để địa phương thường xuyên truy cập nhanh chóng các tư liệu, văn kiện quan trọng của Đảng; qua đó, giúp địa phương có thể nắm bắt được nhiều thông tin bổ ích, thiết thực trong dòng thời sự chủ lưu, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày báo cáo về tình hình phát triển của Báo; công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên và những đóng góp của cộng tác viên đối với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua và trọng tâm những định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Trần Doãn Tiến, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; sự phối hợp cộng tác của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, sự tham gia tích cực của đội ngũ cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, ngày càng khẳng định uy tín và vị thế trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Doãn Tiến khẳng định, góp phần tạo nên những kết quả chung đó, có sự góp phần không nhỏ của đội ngũ cộng tác viên trong cả nước. Thời gian qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng phát triển đội ngũ cộng tác viên, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Hiện Báo có hơn 200 cộng tác viên trải rộng trên 63 tỉnh/thành trong cả nước và các ban, bộ, ngành Trung ương, trong đó có 15 cộng tác viên đặc biệt, 60 cộng tác viên thường xuyên và một số lớn cộng tác viên không thường xuyên, đội ngũ cộng tác viên hiện nay của Báo luôn nhiệt tình, trách nhiệm. Trong năm 2018, các cộng tác viên đã đóng góp hơn 1.500 tin, bài, ảnh. Tính trung bình hàng tháng có 180 - 200 tin, bài, ảnh. Đồng chí Trần Doãn Tiến khẳng định: Lực lượng cộng tác viên chính là những “nội lực” làm báo vô cùng hùng hậu và giàu thực tiễn. Các đồng chí cộng tác viên là những người sống cùng cơ sở, bám nắm cơ sở và gửi gắm thực tiễn cơ sở vào trong các tác phẩm báo chí của mình. Có thể nói, sự đóng góp tin, bài của các cộng tác viên sẽ làm cho tờ báo trở nên phong phú, mang đậm hơi thở cuộc sống.

Các đại biểu và cộng tác viên tham dự hội nghị.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên “chiến lược”; cộng tác viên ở những địa bàn khó khăn, phức tạp; những nơi thường có các diễn biến phức tạp trong công tác tư tưởng, chính trị; vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo… Tiếp tục nâng cao năng lực và khả năng cập nhật thông tin, đáp ứng yêu cầu của Báo; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cộng tác viên; chú trọng phát triển đội ngũ cộng tác viên cả về lượng và chất.

Nằm trong chương trình hội nghị, các đại biểu và hơn 100 cộng tác viên đã được nghe nội dung tập huấn nghiệp vụ báo chí do PGS, TS Đào Duy Quát, nguyên phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân trình bày. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng viết bài cho báo Đảng và các xu hướng phát triển của báo chí truyền thông hiện đại…

Tin, ảnh: NGUYỄN THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hoi-nghi-cong-tac-vien-bao-dien-tu-dang-cong-san-viet-nam-khu-vuc-phia-bac-554631