Hội nghị công tác Phòng hóa và tập huấn cán bộ hóa học toàn quân năm 2019

Ngày 17-1, tại TP Đà Nẵng, Binh chủng Hóa học tổ chức Hội nghị công tác Phòng hóa và tập huấn cán bộ hóa học toàn quân năm 2019. Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết: Trong năm 2018, Binh chủng Hóa học đã làm tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao tiềm lực công tác phòng hóa; các cơ quan chủ nhiệm hóa học các cấp đã tham mưu tốt cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng về xây dựng và phát triển lực lượng hóa học, về nhiệm vụ phòng, chống chất độc, xạ trong các tình huống; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và BCH quân sự các quận, huyện, thị xã của Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội tổ chức huấn luyện sử dụng mặt nạ phòng hóa MV-5PH cho nhân dân ở một số khu chung cư; tham gia tập huấn khắc phục sự cố CBRN với các chuyên gia Châu Âu, Bộ Khoa học và Công nghệ; chỉ đạo Đội khắc phục hậu quả về môi trường và Tổ Quân y của Binh chủng tham gia diễn tập quốc tế ứng phó sự cố thiên tai khẩn cấp khu vực ASEAN năm 2018 (ARDEX-18) tại Indonesia...

Bộ đội Hóa học thực hành ứng cứu sự cố hóa chất trong nhiễm độc.

Lực lượng hóa học các cấp đã tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện, đào tạo toàn diện, chuyên sâu kiến thức chuyên môn binh chủng, cập nhật nhiều kiến thức, thông tin mới về phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn. Toàn binh chủng và lực lượng hóa học toàn quân đã đột phá vào huấn luyện kỹ thuật chuyên môn binh chủng, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật, gắn huấn luyện chuyên môn với xử lý tình huống độc, xạ, ô nhiễm môi trường, cứu hộ cứu nạn.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thảo luận, đề ra nhiều biện pháp, trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác phòng hóa; tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội để khai thác và làm chủ khí tài, trang thiết bị mới; phối hợp với các cơ quan có liên quan để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường do cháy nổ hóa chất, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-cong-tac-phong-hoa-va-tap-huan-can-bo-hoa-hoc-toan-quan-nam-2019-562643