Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Chiều 23-6, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, Bộ Ngoại giao Việt Nam, nước Chủ tịch ASEAN 2020, đã tổ chức họp báo chính thức với sự chủ trì của Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN 2020, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng.

Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 Nguyễn Quốc Dũng (bên trái) và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo.

Trao đổi tại họp báo, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, diễn ra ngày 26-6 tại Hà Nội, bằng hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm 2020 của ASEAN, là dịp để các nhà lãnh đạo ASEAN rà soát lại toàn bộ công việc của khối từ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 (diễn ra tháng 11-2019), từ đó đưa ra những chỉ đạo định hướng cho công tác xây dựng cộng đồng thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về hợp tác ASEAN trong 6 tháng đầu năm 2020 trên cả ba trụ cột: Chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ cho ý kiến định hướng về quan hệ đối ngoại của ASEAN, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Đáng chú ý, hội nghị lần này sẽ có phiên họp đặc biệt do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, thảo luận về trao quyền cho phụ nữ trong thời đại số với các khách mời đặc biệt gồm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana. Một số hoạt động nổi bật khác gồm: Cuộc gặp giữa lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đối thoại giữa lãnh đạo ASEAN với thanh niên ASEAN, Đối thoại giữa lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).

Một trong những trọng tâm thảo luận tại hội nghị lần này là các phương thức ứng phó với dịch Covid-19 nhằm đạt được sự phục hồi sớm nhất của ASEAN. Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 nhấn mạnh, Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, trong thời gian vừa qua đã cùng các nước thành viên ASEAN vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa kết nối các nỗ lực xây dựng cộng đồng, triển khai những trọng tâm ưu tiên, các sáng kiến đề ra trong năm 2020, đạt nhiều kết quả tích cực. ASEAN cũng đã có nhiều cuộc họp trực tuyến với các đối tác để tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Về văn kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 cho biết, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ thông qua Tuyên bố Chủ tịch về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36; Tuyên bố chung về tầm nhìn “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, đồng thời xem xét ghi nhận 9 văn kiện khác.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/970789/hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-36-thao-luan-nhieu-noi-dung-quan-trong