Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc: Ứng dụng công nghệ an ninh hiện đại

Phương tiện an ninh không người lái mang tên HR-Sherpa thực hiện các nhiệm vụ giám sát và đảm bảo an ninh quanh Trung tâm BEXCO mà không cần tài xế hoặc người điều khiển.

Phương tiện an ninh không người lái mang tên HR-Sherpa thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông. (Nguồn: AP/Yonhap)

Phương tiện an ninh không người lái mang tên HR-Sherpa thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông. (Nguồn: AP/Yonhap)

Các phương tiện an ninh tự động, robot, máy bay không người lái và các thiết bị công nghệ cao đóng vai trò đáng kể trong công tác bảo vệ nguyên thủ các quốc gia tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Hàn Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thành phố cảng Busan.

Trong rất nhiều thiết bị an ninh công nghệ cao được lắp đặt bên trong và xung quanh Trung tâm Triển lãm BEXCO, nơi sẽ diễn ra hội nghị vào ngày 26/11, phương tiện an ninh không người lái mang tên HR-Sherpa thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông.

Hoạt động dựa trên nền tảng lái xe tự động do các nhà nghiên cứu Hàn Quốc phát triển, HR-Sherpa thực hiện các nhiệm vụ giám sát và đảm bảo an ninh quanh Trung tâm BEXCO mà không cần tài xế hoặc người điều khiển.

Với hệ thống camera xung quanh, HR-Sherpa có thể thu trọn mọi hình ảnh ở mọi góc độ cả ban ngày và ban đêm. Những hình ảnh này sẽ được truyền tự động tới phòng xử lý tình huống.

Theo đội đặc nhiệm của Chính phủ Hàn Quốc bảo vệ hội nghị, HR-Sherpa cũng có thể nhận diện các nhân viên an ninh lân cận và tự động đi theo họ hoặc thăm dò và tự giám sát các tuyến đường đã được định sẵn.

Một robot an ninh khác tại BEXCO cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông đó là Paro. Robot tự hành này có thể đóng vai trò như một người dẫn đường đa ngôn ngữ cho các đại biểu tham dự hội nghị và tiến hành đồng thời các nhiệm vụ an ninh. Bên cạnh đó, Paro còn có khả năng phát cảnh báo về đối tượng tình nghi xâm nhập trái phép.

Tại hội nghị lần này, các máy bay không người lái cũng được huy động đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra tuyến đường di chuyển của các nguyên thủ quốc gia và tiến hành hoạt động tìm kiếm trong rừng cũng như dọc khu vực đường bờ biển.

Với hệ thống tạo ảnh nhiệt, các máy bay này có thể tiến hành cả các nhiệm vụ tìm kiếm trong đêm, cũng như phát hiện các đối tượng bắn tỉa tình nghi đột nhập từ nóc các tòa nhà cao tầng hoặc nhiều địa điểm khác.

Ngoài ra, đội đặc nhiệm của Chính phủ Hàn Quốc đang vận hành một hệ thống giám sát nhận diện khuôn mặt hiện đại dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo để có thể nhận diện tốt hơn đối với khoảng 14.000 người đăng ký tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Hàn Quốc và ASEAN ngày 26/11.

Sau đó một ngày là Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất. Hiện công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đã sẵn sàng.

Trong những tháng qua, nước chủ nhà Hàn Quốc đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho 2 sự kiện ngoại giao được cho là lớn nhất kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức năm 2017.

Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Ủy ban chuẩn bị hội nghị với sự tham gia của nhiều bộ ngành, tiến hành đồng thời các hoạt động chuẩn bị từ chương trình nghị sự chính, các hoạt động chào mừng, hoạt động bên lề hội nghị cho đến công tác hậu cần, phục vụ báo chí và đảm bảo an ninh./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-cap-cao-aseanhan-quoc-ung-dung-cong-nghe-an-ninh-hien-dai/609435.vnp