Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Ngày 23-11, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 8, khóa XII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu khai mạc.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể Trung ương...

Coi trọng tính thiết thực, hiệu quả trong học tập, quán triệt

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII; xem đây là những vấn đề rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên và nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn. Việc tham gia học tập đông đủ cho thấy trách nhiệm nêu gương về học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong toàn Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị chú ý lắng nghe báo cáo viên, kết hợp nghiên cứu tài liệu; trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình. Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền giới thiệu nghị quyết, quy định tới cán bộ, nhân dân ở địa phương và đơn vị. Quá trình học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu nội dung chính về Quy định trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; nghe đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ giới thiệu Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết liệt hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng quan tâm, tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai các nội dung của HNTƯ 8, khóa XII cho CB, ĐV chưa được dự hội nghị lần này theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, với yêu cầu bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Từng tổ chức đảng bố trí thời gian hợp lý để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình địa phương, đơn vị với những giải pháp cụ thể và quyết tâm hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong thực hiện quy định nêu gương đối với CB, ĐV, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy các cấp cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định đã có. Việc thực hiện quy định nêu gương là trách nhiệm của mọi CB, ĐV với nguyên tắc chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bên cạnh nghe báo cáo viên, các đại biểu dự hội nghị cần nghiên cứu thêm tài liệu đã được phát hành. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo sâu hơn về những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết Trung ương. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện nghị quyết, luôn gắn với tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy, người đứng đầu từng địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết thường xuyên; biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng với đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Triển khai nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực trong toàn quân

* Cùng ngày, tại điểm cầu Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung HNTƯ 8, khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn quân. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tuyến tại gần 140 điểm cầu có hơn 8.700 cán bộ chủ chốt toàn quân.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung HNTƯ 8, khóa XII của Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung HNTƯ 8, khóa XII đến tất cả các đối tượng trong cơ quan, đơn vị, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Các học viện, nhà trường trong quân đội triển khai đưa nội dung các nghị quyết, kết luận của HNTƯ 8, khóa XII vào chương trình nghiên cứu, giảng dạy. Các cơ quan thông tấn, báo chí trong quân đội chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung HNTƯ 8, khóa XII của Đảng...

MINH MẠNH - QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-can-bo-toan-quoc-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-cac-noi-dung-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xii-555284