Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 26

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 26 (ATM 26) dưới hình thức trực tuyến đã thông qua nhiều nội dung phát triển giao thông vận tải bền vững, phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Tại Hà Nội, Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tham dự Hội nghị Bộ trưởng Bộ GTVT ASEAN lần thứ 26 bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bộ GTVT)

Tại Hà Nội, Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tham dự Hội nghị Bộ trưởng Bộ GTVT ASEAN lần thứ 26 bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bộ GTVT)

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 26 (ATM 26) dưới hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, ông Abdul Mutalib Yusof, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Brunei Darussalam, chủ tọa Hội nghị nhấn mạnh, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến các nước trên thế giới và khối ASEAN, đặc biệt là về vận tải và logistics. Giao thông vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là lĩnh vực hàng không, sản lượng vận tải giảm khoảng 59% so với năm 2019, số km hàng không vận chuyển giảm 44%.

“GTVT đóng vai trò quan trọng trong khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch. Vì vậy các nước cần đoàn kết, thống nhất để triển khai các kế hoạch phát triển GTVT ASEAN bền vững”, Bộ trưởng Abdul Mutalib Yusof nói, đồng thời đề xuất các nội dung các nước cần tập trung xem xét, triển khai.

Trong đó, tập trung phát triển hệ thống GTVT bền vững sau đại dịch thông qua Kế hoạch Chiến lược GTVT Kuala Lumpur 2015 - 2025; Phục hồi GTVT sau đại dịch với các hướng dẫn đi lại của các chuyên gia, vận tải hàng hóa đường bộ…; Cơ sở dữ liệu ASEAN về hệ thống GTVT để tăng cường kết nối…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ về kinh nghiệm của Việt Nam vừa tích cực phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì hoạt động GTVT.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam là một trong các nước được quốc tế công nhận phòng, chống dịch COVID-19 tương đối tốt. Với 100 triệu dân, Việt Nam xác định, phòng chống dịch là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ, của các ngành, trong đó có ngành GTVT.

Khi dịch COVID-19 bắt đầu xảy ra, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ người dân một cách tốt nhất; trong đó có biện pháp tiến hành test một cách cẩn thận đối với hành khách đến Việt Nam, thực hiện cách ly và sau khi xác định rõ không nhiễm bệnh mới được hòa nhập cộng đồng.

Với gần 100 triệu dân, Việt Nam đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong khai thác thị trường nội địa. Ngành GTVT đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Cụ thể, tập trung cao độ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, năm 2020 đã triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển, giúp cho các ngành kinh tế khác phát triển theo. Cũng năm 2020, giải ngân xây dựng cơ bản lĩnh vực GTVT tăng khoảng 1,5 lần.

Về vận tải, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến hàng không, ưu tiên các chuyến bay quốc tế chở chuyên gia, nhà đầu tư đến Việt Nam, hạn chế khách du lịch. Cùng đó, đẩy mạnh vận tải hành khách hàng không nội địa.

Về vận tải đường bộ, đã trở lại trạng thái bình thường, hoạt động đi lại của người dân thuận tiện.

Về hàng hải, tập trung cao độ cho vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, góp phần tích cực vào kết quả hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt giá trị sản lượng khoảng 550 tỷ USD, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế đất nước khoảng 3%.

“Việt Nam rất mừng vì nhiều nước ASEAN đã kiềm chế dịch COVID-19 tốt, ngành GTVT tiếp tục phát triển, giúp các nước có tăng trưởng dương, hạn chế tăng trưởng âm. Chúng tôi hy vọng các nước ASEAN sẽ có sự hợp tác tốt hơn nữa, giúp ngành GTVT phát triển, giúp nền kinh tế mỗi quốc gia phát triển tốt hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bày tỏ.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thư ký ASEAN thông báo kết quả của hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị Bộ trưởng liên quan như: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 và 37, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52, Hội nghị Ủy ban Điều phối kết nối ASEAN 3/2020.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận các công việc nhằm triển khai kết quả của các hội nghị thượng đỉnh nói trên.

Các Bộ trưởng cũng xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, xem xét, thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị và khuyến nghị chính của Hội nghị Quan chức cấp cao GTVT ASEAN (STOM) 49 và 50 như: Thông qua Danh sách các ưu tiên thường niên/Hoạt động chính trong năm 2021; Thông qua các khuyến nghị của Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Chiến lược GTVT Kuala Lumpur 2015 - 2025 và Kế hoạch sửa đổi thực hiện KLTSP 2016 - 2025…

Các Bộ trưởng cũng đã thông qua Nghị định thư Thực hiện 2 (IP2): Các Tổ chức Đào tạo hàng không về Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau về cấp phép phi hành đoàn (MRA trên FCL); Thông qua Kế hoạch tổng thể Dịch vụ không lưu ASEAN; Thông qua Hướng dẫn hoạt động COVID-19 của toàn ASEAN.

Đồng thời thông qua “Hướng dẫn cải thiện quy trình chuẩn để báo cáo tai nạn giao thông đường bộ ở các quốc gia thành viên ASEAN dựa trên các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc”; Thông qua Tuyên bố Brunei về an toàn đường bộ 2020; Ra mắt video An toàn đường bộ ASEAN.

Các Bộ trưởng cũng xem xét báo cáo của Ủy ban Điều phối Vận tải quá cảnh ASEAN (TTCB); Thảo luận chính sách về kế hoạch phục hồi GTVT bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo báo cáo cuộc họp về Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF) đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Tại Hội nghị, lãnh đạo GTVT Campuchia đã thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị ATM 27 và các cuộc họp liên quan trong năm 2021. Trong đó, ATM 27 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021 tại Campuchia.

KC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/hoi-nghi-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-asean-lan-thu-26-568538.html