Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 10

Hội nghị ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 trên tất cả các chương trình ưu tiên trong đó có việc thông qua Khung ASEAN về hành động dự phòng trong quản lý thiên tai...

Người dân di chuyển qua vùng ngập lụt tại Lhokseumawe, Aceh, Indonesia, ngày 10/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân di chuyển qua vùng ngập lụt tại Lhokseumawe, Aceh, Indonesia, ngày 10/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quản lý thiên tai (AMMDM) lần thứ 10 và Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER) lần thứ 11 đã được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Hội nghị ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 trên tất cả các chương trình ưu tiên của Chương trình công tác AADMER giai đoạn 2021-2025, trong đó có việc thông qua Khung ASEAN về hành động dự phòng trong quản lý thiên tai; khởi động nghiên cứu nâng cao năng lực thích ứng với hạn hán cho Indonesia, Lào và Thái Lan...

Trên tinh thần của cách tiếp cận toàn khối về quản lý thiên tai, hội nghị hoan nghênh việc thiết lập Nền tảng Ứng phó thiên tai ASEAN (ADRP) trong năm nay, với sự tham gia của 12 cơ quan ngành ASEAN trên cả 3 trụ cột cộng đồng; ghi nhận kế hoạch của ADRP tổ chức Diễn đàn Ứng phó thiên tai ASEAN lần thứ nhất cùng với Đối thoại Chính sách chiến lược ASEAN về quản lý thiên tai (SPDDM) cũng như kỷ niệm 20 năm thành lập ACDM vào năm tới tại Singapore.

Hội nghị ghi nhận kế hoạch của Indonesia tổ chức Diễn tập Mô phỏng ứng phó khẩn cấp thảm họa thiên tai khu vực ASEAN (ARDEX) tại Yogyakarta vào năm tới.

Hội nghị hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Hàn Quốc về quản lý Thiên tai (AMMDM+ROK) lần thứ nhất; đánh giá cao cam kết mới của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý thiên tai, cũng như việc khởi động đàm phán Biên bản ghi nhớ (MoU) thành lập Trung tâm Hợp tác quản lý các tình huống khẩn cấp ASEAN-Trung Quốc (ACCEMC).

Hội nghị cũng hoan nghênh việc ASEAN và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) ký kết MoU về tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ở Đông Nam Á vào tháng 5/2022; tái khẳng định vai trò của Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (AHA) trong việc thực thi “Tuyên bố một ASEAN, một phản ứng."

Theo kế hoạch, AMMDM lần thứ 11 và AADMER lần thứ 12 sẽ được tổ chức vào năm tới dưới sự chủ trì của Việt Nam./.

Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-bo-truong-asean-ve-quan-ly-thien-tai-lan-thu-10/824948.vnp