Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Australia nhấn mạnh hợp tác chống COVID-19

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Australia đặc biệt về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo hình thức trực tuyến đã được tổ chức trong ngày 30/6, trong đó nêu bật tầm quan trọng của việc phối hợp chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Australia đặc biệt về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo hình thức trực tuyến đã được tổ chức trong ngày 30/6, trong đó nêu bật tầm quan trọng của việc phối hợp chung nhằm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết hội nghị đã thảo luận các cách thức tăng cường hợp tác - đối tác trong tình trạng y tế khẩn cấp ứng phó với COVID-19, tập trung vào 3 lĩnh vực cùng quan tâm gồm an ninh y tế, giữ ổn định tình hình và phục hồi kinh tế. Ngoài ra, các bên cũng đề cập tới các định hướng trong tương lai cho Đối tác Chiến lược ASEAN-Australia hậu COVID-19 và mong muốn sự gắn kết chủ động hơn giữa hai khu vực trong điều phối ứng phó chung nhằm ngăn chặn đà lây lan của đại dịch toàn cầu này.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã nêu rõ ASEAN rất chủ động ngay từ đầu cuộc khủng hoảng bằng cách huy động ứng phó tập thể, không chỉ trong ASEAN mà còn với các đối tác bên ngoài. Cách tiếp cận trên đã mang tới một thông điệp rõ ràng rằng, khi có khủng hoảng, cộng đồng quốc tế cần tăng cường ứng phó tập thể cũng như đoàn kết quốc tế. Ông Sokhonn cũng cho rằng cần có hành động chắc chắn thông qua việc ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sớm nhất có thể, như một phần trong kế hoạch phục hồi kinh tế.

Cũng trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Sokhonn khuyến cáo ASEAN và Australia cần cẩn trọng trước làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 trong khu vực, trong bối cảnh các nước trên thế giới bắt đầu vạch lộ trình từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại. Theo ông, ASEAN và Australia nên hợp tác ở mọi cấp độ để phát triển, thử nghiệm và nâng quy mô sản xuất thuốc và vắcxin phòng COVID-19 có chất lượng, an toàn với giá cả phải chăng, đảm bảo người dân được tiếp cận thuốc kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-bo-truong-aseanaustralia-nhan-manh-hop-tac-chong-covid19/649351.vnp