Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư

Sáng 8-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư, tháng 5-2019. Các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự hội nghị.

GS,TS Hoàng Chí Bảo tại hội nghị báo cáo viên, sáng 8-5, do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức.

GS,TS Hoàng Chí Bảo tại hội nghị báo cáo viên, sáng 8-5, do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức.

Hội nghị đã nghe GS,TS Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin nội dung “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”.

GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, trong Di chúc Bác đặc biệt căn dặn chúng ta một điều hết sức quan trọng về bốn chữ “thật” trong đoạn văn ngắn về Đảng cầm quyền đó là, thật sự đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thật sự chống được chủ nghĩa cá nhân; thật sự trong sạch, vững mạnh để thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Bốn chữ “thật” ấy là nền tảng trực tiếp xây dựng Đảng cầm quyền của Hồ Chí Minh.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, từ Đại hội XII trở đi, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sau Đại Hội, Đảng ta có một nhận thức rất mới và quan trọng về Bác. 10 năm trước, Đảng lấy học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ Đại hội XII đến nay cũng như mãi mãi sau này, Đảng xác định rõ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong tình hình hiện nay, việc học và làm theo này phải được gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị cũng nghe đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề “Những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2019- 2020”.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền về Nghị quyết của Chính phủ, kỳ họp Chính phủ tháng 4-2019; Tuyên truyền về nội dung Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai. Các cấp ủy căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”, để tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Chỉ thị; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị.

Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, như: kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019); tuyên truyền kết quả sau ba năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019); tuyên truyền Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak 2019).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư cũng đề nghị đội ngũ báo viên trong cả nước tập trung tuyên truyền sâu đậm chủ trương việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; làm tốt công tác tư tưởng ở những địa bàn có sự sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân báo cáo Ban Tuyên giáo T.Ư, kịp thời tham mưu để cấp ủy lãnh đạo thực hiện thành công việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40117002-hoi-nghi-bao-cao-vien-cac-tinh-uy-thanh-uy-dang-uy-truc-thuoc-t-u.html