Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam theo phương thức trực tuyến

Từ ngày 21 - 22/8, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4, khóa X theo phương thức trực tuyến gồm điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, do bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các đại biểu sẽ cho ý kiến và biểu quyết qua phần mềm.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu sẽ cho ý kiến 8 nội dung như: Báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 – 2020; chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2020; chương trình công tác kiểm tra năm học 2020 – 2021; kế hoạch chào mừng 90 năm thành lập Đoàn; về một số giải pháp của Hội Sinh viên Việt Nam trong hỗ trợ sinh viên sáng tạo, nghiên cứu khoa học; kiện toàn nhân sự.

Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4, khóa X được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên cả nước.

Trong đó, đại biểu cần nghiên cứu cho ý kiến hệ thống các chỉ tiêu năm 2020 -2021; Tổ chức hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Đối với công tác kiểm tra, chưa có hình thức kiểm tra trực tuyến nhưng nếu trong tình hình dịch bệnh phải quan tâm. Kiểm tra chương trình công tác năm, nghiên cứu từng cấp bộ Hội góp phần giáo dục lý tưởng cho cán bộ Hội nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.

Các đại biểu tại điểm cầu T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Đặc biệt, đối với kết luận “Về một số giải pháp của Hội Sinh viên Việt Nam trong hỗ trợ sinh viên sáng tạo, nghiên cứu khoa học” để bàn ra được các giải pháp hỗ trợ sinh viên bởi đây là yếu tố cốt lõi của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 -2020 nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các đại biểu. Trong đó, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên từ cơ sở đến T.Ư tổ chức nhiều hoạt động.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến trên toàn quốc tại các điểm cầu.

Báo cáo tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã triển khai một số hoạt động tuyên truyền 70 năm lịch sử của Hội như: Ban hành đề cương tuyên truyền tới các cấp bộ Hội, chia sẻ các bài viết trên các phương tiện truyền thông; xây dựng các ấn phẩm logo, video clip, infographic; tổ chức lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện chặng đường lịch sử 70 năm truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam với gần 2000 hội viên, sinh viên tham dự. Hội Sinh viên Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ II); tuyên dương 269 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2019 cho 100 sinh viên, 10 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/hoi-nghi-ban-thu-ky-tu-hoi-sinh-vien-viet-nam-theo-phuong-thuc-truc-tuyen-1709352.tpo