Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 9

Chiều 4-12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo Việt Nam khóa X. Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.

Chiều 4-12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo Việt Nam khóa X. Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam; kiện toàn công tác nhân sự T.Ư Hội; quy chế sửa đổi, bổ sung thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam; công tác chuẩn bị Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo Báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động của Hội và các cấp hội ngày càng nền nếp và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Vai trò và vị thế của Hội trong hệ thống chính trị được nâng cao. Phương thức hoạt động từng bước được đổi mới. Năm 2018, Hội đã phối hợp bộ, ban, ngành T.Ư và TP Hà Nội tổ chức thành công Hội báo Xuân năm 2018 tại Bảo tàng Hà Nội, được dư luận đánh giá cao; tổ chức trao Giải báo chí quốc gia năm 2017; Triển khai các sự kiện: “Tự hào Tổ quốc Việt Nam” vào tháng 8-2018 tại Hà Nội; Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018; Liên hoan tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng… Năm 2019, Hội tập trung khánh thành con đường từ quốc lộ đi vào khu di tích thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên; tổ chức Hội Báo toàn quốc và Giải báo chí quốc gia 2019; phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt…

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu góp ý vào dự thảo Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, gồm ba chương và bảy điều. Dự thảo nêu rõ: Căn cứ đặc thù, các cơ quan báo chí xây dựng quy tắc riêng để điều chỉnh hành vi người làm báo thuộc cơ quan mình khi sử dụng mạng xã hội (bao gồm cả những người chưa được cấp thẻ nhà báo, chưa phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam). Dự kiến, tháng 12, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam sẽ ký ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, khóa X.

Hội nghị tập trung thảo luận và triển khai các chương trình, công tác năm 2019, các công việc chuẩn bị tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến diễn ra vào quý III năm 2020.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38469702-hoi-nghi-ban-chap-hanh-hoi-nha-bao-viet-nam-lan-thu-9.html