Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều ngày 11/8, tại Hội trường Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh (Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh), Ban Chấp hành (BCH) Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII tổ chức hội nghị BCH lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự có các đồng chí: Vũ Thanh Lưu - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo các Tờ trình của BTV Tỉnh hội liên quan đến các nội dung như: Quy chế làm việc, chương trình làm việc của BCH Tỉnh Hội khóa VII. Các kế hoạch của BCH Tỉnh hội cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII về xây dựng tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở ổn định, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, các phong trào, các cuộc vận động, chương trình xã hội nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022 - 2027 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của BCH Tỉnh Hội thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp nội dung các dự thảo Tờ trình, một số nhiệm vụ giải pháp cần bổ sung trong chương trình, quy chế làm việc; chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi trong công tác Hội, huy động nguồn lực...

Đồng chí Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao việc xây dựng dự thảo quy chế, chương trình làm việc của BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII. Đồng thời đề nghị cần lưu ý thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đẩy mạnh truyền thông các hoạt động chăm lo cho người nghèo của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; quản lý tốt nguồn lực vận động và thực hiện hoạt động từ thiện xã hội đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại biểu; chia sẻ với những khó khăn trong công tác Hội các cấp. Đồng thời đề nghị BTV Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẩn trương triển khai các công trình, phần việc trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, các thành viên trong BTV Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động; tập trung xây dựng các địa chỉ nhân đạo, trong công tác hỗ trợ cần xác định đúng đối tượng cụ thể, địa chỉ cụ thể để vận động nguồn lực dễ dàng nhằm nâng cao uy tín của Hội Chữ thập đỏ; quản lý, sử dụng tốt các nguồn quỹ để chăm lo tốt cho người nghèo, các đối tượng yếu thế góp phần thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

MỸ XUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/ban-chap-hanh-hoi-chu-thap-do-tinh-khoa-vii-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-lan-thu-2-nhiem-ky-2022--107417.aspx