Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh: Tháng 6, trình phương án nhân sự

Sắp xếp nhân sự chủ chốt là một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020, vừa diễn ra cuối tuần qua. Trong đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến, đề xuất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và chức danh các nhân sự chủ chốt cho Thành ủy khóa XI.

Thành ủy TP HCM bàn về công tác nhân sự ngay sau khi Bộ Chính trị phân công ông Trần Lưu Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Tất Thành Cang (đã bị BCH Trung ương quyết định kỷ luật trước đó). Hiện ông Cang được Thành ủy TP HCM phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình Lịch sử TP HCM.

Ngoài khối Đảng, khối chính quyền TP HCM cũng đang thiếu nhiều nhân sự chủ chốt. Hiện UBND TP chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc. Như vậy TP HCM đang khuyết 2 Phó Chủ tịch UBND TP. Ngoài ra, thành phố cũng đang khuyết các chức danh Giám đốc Sở GTVT và Sở KH-ĐT do các nhân sự này được phân công nhiệm vụ khác. Vấn đề nhân sự đang được lãnh đạo TP HCM tập trung xem xét, đánh giá, rà soát cán bộ để sắp xếp đội ngũ mới. Tuy nhiên, việc bổ sung nhân sự chậm nhưng TP HCM xác định những cán bộ mới tăng cường cần phải đảm bảo đủ tầm, đủ bản lĩnh để đảm đương nhiệm vụ.

Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 26 cũng báo cáo kế hoạch công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và trình bày báo cáo về tình hình nhân sự Thành ủy khóa X và phương hướng công tác nhân sự Thành ủy khóa XI. Ngoài ra, Hội nghị cũng nghe báo cáo đề xuất số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh Thành ủy viên, Ủy viên BTV Thành ủy TP, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP khóa XI. Theo ông Trần Lưu Quang- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thì một Tiểu ban nhân sự của Đại hội sẽ được thành lập và hoàn chỉnh báo cáo này, sau đó sẽ trình Hội nghị Thành ủy trong tháng 6 tới. Theo kế hoạch, phương án nhân sự BCH Đảng bộ TP HCM khóa XI sẽ hoàn chỉnh và trình Bộ Chính trị xem xét trước ngày 30/3/2020.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Hội nghị có ý nghĩa rất đặc biệt, bên cạnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội cũa quý I/2019 thì cũng bàn đến nhiều nhiệm vụ, mục tiêu của cả năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Đáng chú ý, Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 - QĐ/TU của BTV

Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, đại biểu cũng bàn về chương trình giám sát, thanh tra, kiểm tra của toàn hệ thống chính trị năm 2019 trên địa bàn TP HCM; chương trình công tác phòng chống tham nhũng và thông qua chương trình công tác các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Chỉ đạo tại phiên bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu cần tập trung giám sát có trọng tâm đối với 19 nội dung Thường vụ Thành ủy giám sát UBND TP. Đây cũng là lần đầu tiên TP HCM công bố tài liệu về giám sát thanh tra, kiểm tra cấp TP. Bên cạnh đó, TP xác định năm 2019 là năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tp-ho-chi-minh-thang-6-trinh-phuong-an-nhan-su-tintuc433473