Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp lần thứ 9

Ngày 25/10, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tổ chức kỳ họp lần thứ 9 (mở rộng) dưới sự chủ trì của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố.

Tại hội nghị, các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố và đại biểu đã nghe, thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 của Công đoàn Viên chức Thành phố.

Theo đó, trong quý III, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức viên chức lao động và thực hiện tốt công tác xã hội. Cùng đó, công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đẩy mạnh.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố triển khai cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình"

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố triển khai cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình"

Nổi bật là các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tiếp tục triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố chú trọng tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức lao động các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” v.v…

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố khen thưởng các tập thể có thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngoài ra cũng trong quý III/2019, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố còn tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết, cuộc thi do Công đoàn Viên chức Thành phố phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức nhằm tạo cơ hội để công chức, viên chức, người lao động phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, hiến kế, đề xuất giải pháp sáng kiến, sáng tạo xây dựng Thủ đô ở nhiều lĩnh vực.

“Cuộc thi thể hiện tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động chung sức, chung lòng xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, phát triển bền vững”- đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh và đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai cuộc thi tới cán bộ, đoàn viên thuộc đơn vị để cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

Toàn cảnh hội nghị

Ngoài sơ kết hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV; triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”, hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố kỳ họp lần thứ 9 còn tiến hành kiện toàn ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức Thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 (sửa đổi, bổ sung).

Dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng tổng kết, khen thưởng 44 tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoi-nghi-ban-chap-hanh-cong-doan-vien-chuc-thanh-pho-ha-noi-khoa-v-ky-hop-lan-thu-9-98582.html