Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ XVI mở rộng

Mới đây, Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành, khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, kỳ họp thứ XVI (mở rộng). Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Hội nghị đã kiểm điểm kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến khi tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ III đồng thời đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, 5 năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của tập thể Ban chấp hành, cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, tất cả các hoạt động Công đoàn từ cấp ngành tới cơ sở đều đã được triển khai thực hiện có nề nếp và có đạt kết quả.

Đoàn viên, công nhân lao động có đủ việc làm, thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng/ng/tháng. Trong 5 năm, toàn ngành đã kết nạp được 11.187 đoàn viên công đoàn, thành lập được 10 Công đoàn cơ sở mới, công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn cơ sở hàng năm phấn đấu từ đạt tới vượt chỉ tiêu tài chính được Liên đoàn Lao động Thành phố giao.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội là đã phối hợp với Hội Dệt May thành phố Hà Nội xây dựng được Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành và vận động được 41 đơn vị tham gia, hàng năm có gần 70% đơn vị tổ chức được Hội nghị Người lao động, gần 70% công đoàn cơ sở đã xây dựng và ký kết được thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị.

Về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Hà Nội, báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội cho biết, Công đoàn Ngành đã nắm bắt, triển khai Nghị quyết và cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với tình hình cơ sở, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Từ những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung tham gia bổ sung, đóng góp ý kiến vào 02 bản dự thảo báo cáo và phương hướng nhiệm vụ công tác của Công đoàn ngành trong thời gian tiếp theo. Ngoài những nội dung nói trên, Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội cũng đã tiến hành biểu quyết về nhân sự xin thôi tham gia Ban chấp hành và các đơn vị khó khăn có đơn xin tạm dừng hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội trong 5 năm (2015-2020). Đồng chí đề nghị Công đoàn ngành từ nay đến hết nhiệm kỳ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần, việc làm, thu nhập, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động nhất là dịp cuối năm; Tiếp tục thực hiện tốt 5 chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Việt nam 6 chương trình công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

P.Lâm- P.Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoi-nghi-ban-chap-hanh-cong-doan-nganh-det-may-ha-noi-lan-thu-xvi-mo-rong-115065.html