Hội nghị AMM-52: Trung Quốc cam kết đóng vai trò xây dựng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc hỗ trợ thúc đẩy giải pháp chính trị cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 ở Bangkok, Thái Lan ngày 31/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 ở Bangkok, Thái Lan ngày 31/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Cam kết này được Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra ngày 2/8 tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 9 đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên vào ngày 20 và 21/6, trong đó lãnh đạo hai nước đã khẳng định giải pháp chính trị cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên. Theo ông, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc hội đàm hồi cuối tháng 6 tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều, nơi lãnh đạo 3 nước Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc gặp nhau, cho thấy tất cả các bên liên quan đều nỗ lực tìm cách thỏa hiệp và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, song vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy tiến trình hòa đàm về vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cũng bày tỏ hy vọng tất cả các bên liên quan cần có cách tiếp cận "hai chiều", cũng như triển khai từng bước và đồng bộ nhằm thúc đẩy đối thoại và đàm phán. Ông khẳng định tất cả các bên cần thỏa hiệp để tìm ra biện pháp thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, thiết lập một cơ chế hòa bình trong khu vực và giải quyết những quan ngại của nhau một cách hợp lý.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã ra Tuyên bố Panmunjom kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy việc tuyên bố kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong cuộc gặp hồi tháng 9/2018, hai nhà lãnh đạo ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, trong đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết Triều Tiên sẽ phá hủy vĩnh viễn tổ hợp hạt nhân chính của mình nếu Mỹ có những hành động tương ứng.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hoi-nghi-amm52trung-quoc-cam-ket-dong-vai-tro-xay-dung-trong-van-de-hat-nhan-trieu-tien-20190802202212060.htm