Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ xuân Tuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Kiên Giang

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh cần đánh giá 4 mức độ nguy cơ liên tục để có biện pháp ứng phó phù hợp; phát huy tốt vai trò của tổ Covid-19, tổ bảo vệ dân phố; khi phát hiện ca bệnh khoanh vùng để dập và phong tỏa diện hẹp để kiểm soát một cách chặt chẽ từ trong ra ngoài.

Chiều nay (26/6), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và triển khai thí điểm hộ chiếu vaccine đối với khách du lịch tại thành phố Phú Quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Kiên Giang.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang được đánh giá là địa phương có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 cao vì có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia, có 05 cảng biển, 02 cảng hàng không, 01 Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, 01 Cửa khẩu quốc gia Giang Thành và 06 cửa khẩu phụ. Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện có 02 khu công nghiệp với hơn 12.000 công nhân

Để ứng phó với dự báo tình hình công dân Việt Nam trở về nước tránh dịch với số lượng đông, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới và mở rộng các khu cách ly tập trung hiện có tại thành phố Hà Tiên, nâng khả năng thu dung cách ly tập trung lên 720 người. Kích hoạt các khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố phía sau để sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung trong tình huống người nhập cảnh với số lượng nhiều, vượt quá khả năng tiếp nhận của thành phố Hà Tiên. Hiện nay, tổng số cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh hiện tại là 993 người, cách ly tại cơ sở y tế 42 người, cách ly tại nhà 1.891 người .

Sau khi nghe ý kiến của tỉnh, của các đại biểu trong đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng Kiên Giang có hơn 8.500 cơ sở sản xuất kinh doanh với số lượng lao động đông hơn so với các tỉnh khác, bên cạnh đó lực lượng bán vé số dạo cũng rất đông. Đây là những đối tượng cần được quan tâm đúng mức nếu không những đối tượng này sẽ là nguy cơ lây lan mầm bệnh. Thứ trưởng nhắc nhở Sở Du lịch tỉnh cần khẩn trương thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn của hệ thống khách sạn trên toàn tỉnh vì hiện nay, số lượng khách sạn được đánh giá mới chỉ đạt khoảng 50%, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Thứ trưởng đề nghị đối với tuyến biên giới, giao cho bộ đôi biên phòng, quân sự và công an làm nòng cốt để kiểm soát chặt đường biên giới, phát hiện tối đa những trường hợp nhập cảnh trái phép. Hai là phải phát huy tổ Covid-19 cộng đồng của các xã giáp vùng biên giới để đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát hiện những đối tượng lạ; đồng thời phát động toàn dân khu vực biên giới phát giác những người lạ đến địa phương.

Trong cộng đồng, Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần đánh giá 4 mức độ nguy cơ liên tục để có biện pháp ứng phó phù hợp; phát huy tốt vai trò của tổ Covid-19, tổ bảo vệ dân phố; khi phát hiện ca bệnh khoanh vùng để dập và phong tỏa diện hẹp để kiểm soát một cách chặt chẽ từ trong ra ngoài. Chú ý công tác an toàn trong phòng chống dịch đối với lực lượng công nhân và tăng cường kiểm tra ở các khu nhà trọ.

Về triển khai thí điểm hộ chiếu vaccine đối với khách quốc tế đến Phú Quốc, Thứ trưởng đề nghị các bộ ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương lên kế hoạch, lộ trình cụ thể để trình Thủ tướng vào ngày 15/7 trên tinh thần khi triển khai phải vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế du lịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng: "Tôi rất đồng tình với kết hoạch đảm bảo 100% người dân ở Phú Quốc phải được tiêm vaccine. Khi người dân Phú Quốc tiêm vaccine đủ mũi 2 với thời gian quy định thì bấy giờ mới đưa khách du lịch vào. Tôi thấy bước đầu các đồng chí triển khai phòng chống dịch tốt, có hiệu quả nhưng nói đúng như Phó Thủ tướng là không chủ quan lơ là, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đối phó khi dịch xảy ra"./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thu-truong-bo-y-te-do-xuan-tuyen-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-o-kien-giang-869290.vov