Hội Nghệ sĩ Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức đêm nhạc quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt huyện Quan Sơn và Mường Lát

Tối 7-9, tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Thanh Hóa tại Hà Nội và Báo Người Hà Nội tổ chức đêm nhạc 'Trở về' nhằm quyên góp ủng hộ các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại trong cơn bão số 3 vừa qua.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa và kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ đông bào lũ lụt vừa qua tại Thanh Hóa.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đông đảo con em Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và công tác tại Hà Nội.

Các đại biểu dự đêm nhạc.

Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa đã trải qua trận lụt lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, phá hủy nhiều công trình dân sinh và mùa màng... Với tinh thần tương thân tương ái, hướng về quê hương, những nghệ sĩ, ca sĩ là người con xứ Thanh đã chung tay tổ chức chương trình ca nhạc “Trở về”. Chương trình được chia làm 3 phần: Thanh Hóa bản giao hưởng anh hùng, Tình làng quê và Trở về. Các nghệ sĩ đã gửi đến chương trình nhiều bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi thiên nhiên và con người, tình người xứ Thanh, như “ Chào sông Mã anh hùng”, “Trở về dòng sông tuổi thơ”, “Làng tôi”, “Thương về miền Trung”, “Mẹ tôi”, “Cảm ơn mẹ”, “Tình cha”, “Trở về”… Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sỹ nổi tiếng, như NSƯT Khánh Hòa, NSƯT Minh Lương, NSƯT Lương Huy cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Hồ Quang Tám, Lê Anh Dũng, Thu Hường, Hương Giang, Hữu Tuấn...

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại đêm nhạc.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lũ lớn, gây sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản (nhiều nhà bị sập và bị cuốn trôi; phá hủy nhiều công trình giao thông, thủy lợi; thiệt hại về nông, lâm nghiệp, thủy sản,...) ở các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa; đồng thời gây ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, đặc biệt trên địa bàn huyện Quan Sơn đã xảy ra lũ quét kinh hoàng tại bản Sa Ná, xã Na Mèo. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong tỉnh đã chủ động, nỗ lực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa đã đón nhận được tình cảm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ, trực tiếp thăm hỏi, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong cả nước đã chung sức hỗ trợ, giúp đỡ vật chất, tinh thần kịp thời giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đêm nhạc.

Đêm nhạc nhằm kêu gọi chung tay chia sẻ của khán giả, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của con em xứ Thanh đang công tác, lao động, học tập tại Thủ đô Hà Nội và các vùng miền trên cả nước. Chương trình đã quy tụ những gương mặt nghệ sỹ, ca sỹ - người con của Thanh Hóa đã thành danh, được đông đảo công chúng mến mộ; được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Hy vọng rằng, thông qua chương trình, sẽ có thêm những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại trong thời gian tới. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Đăng Quyền chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương đã quam tâm lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua. Đồng thời, ghi nhận những ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã giúp đỡ nhân dân các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Toàn bộ số tiền quyên góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và tiền bán vé của chương trình và số tiền đấu giá bức tranh “Trở về” khắc họa hình ảnh cây cầu Hàm Rồng xây dựng năm 1904 sẽ ủng hộ đồng bào vùng lũ tại hai huyện Quan Sơn, Mường Lát.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoi-nghe-si-thanh-hoa-tai-ha-noi-to-chuc-dem-nhac-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-lu-lut-huyen-quan-son-va-muong-lat/107262.htm