Hội ND tỉnh Cà Mau: Sát cánh với nông dân xây dựng nông thôn mới

Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra trong 2 ngày 11-12.9. Dự và chỉ đạo đại hội có Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Tin tưởng vào tổ chức Hội

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, bà Trần Thị Quyết- Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Cà Mau, cho biết: Những năm qua, đời sống ND được cải thiện, thu nhập của ND hàng năm đều tăng, đầu nhiệm kỳ đạt bình quân 28 triệu đồng/người, đến năm 2017 đạt 41,4 triệu đồng/người/năm, tăng gần 14 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: C.L

Đại hội đã tiến hành bầu 41 đại biểu tham gia BCH Hội ND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất của BCH, ông Trần Hoàng Nhỏ đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Trần Thị Quyết, ông Nguyễn Quang Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Bên cạnh đó, ND phấn khởi, tin tưởng và tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, tăng cường và quan tâm nhiều hơn các chính sách an sinh xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, chính sách ưu đãi về vốn, chuyển giao áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm, dạy nghề tạo việc làm; an ninh chính trị ổn định.

Với phương châm Nhà nước, nhân dân cùng thực hiện, cán bộ, hội viên, ND trong tỉnh đóng góp 74,244 tỷ đồng, hiến 46,22 ha đất, 458,415 ngày công lao động… Đến cuối năm 2017 Cà Mau có 29/82 xã được công nhận xã nông thôn mới, 3/19 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tích cực hỗ trợ hội viên, ND

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Bạch Đằng thay mặt Tỉnh ủy biểu dương những thành tích của các cấp Hội, hội viên, ND tỉnh Cà Mau đạt được trong thời gian qua. Ông Đằng đề nghị: Các cấp Hội cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, ND, nông thôn.

Cũng theo ông Đằng, các cấp Hội cần tuyên truyền ND phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh, vươn lên khá giàu bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội ND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý, đề nghị: Các cấp Hội cần cung cấp kịp thời các thông tin về thị trường, giá cả nông sản, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy tình sản xuất của các nước tiên tiến để ND lựa chọn và ứng dụng phù hợp hợp vào sản xuất, kinh doanh. Hội cần từng bước xây dựng “người ND mới” phát triển toàn diện đáp ứng thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Hội quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn các hộ nghèo, nhất là ở những vùng khó khăn, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thỗ nhưỡng, thích ứng biến đổi khí hậu…

Chúc Ly

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/khuyen-nong/hoi-nd-tinh-ca-mau-sat-canh-voi-nong-dan-xay-dung-nong-thon-moi-912290.html