Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí

Sáng 18-6, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2020). Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt còn có đông đảo đại diện, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh thay mặt hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành, trong đó có các cơ quan báo chí luôn luôn đồng hành cùng VAVA. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí cùng với VAVA đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khắc phục hậu quả chất độc hóa học; chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thông qua báo chí, các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về tác hại khủng khiếp của chất độc da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước; động viên các nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống; tôn vinh, cổ vũ những nghĩa cử cao đẹp; kêu gọi cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam…

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh, trong thời gian tới, VAVA mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cơ quan báo chí, đặc biệt là hướng vào các hoạt động niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10-8) hằng năm. Chủ tịch VAVA đề nghị, cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền đậm nét các hoạt động của hội hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam trong năm 2021; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam”…

VAVA trao thưởng các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có thành tích trong hoạt động của hội.

Nhân dịp này, VAVA cũng tổ chức trao thưởng cho 11 tập thể và 20 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong quá trình phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Hội.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-viet-nam-to-chuc-gap-mat-bao-chi-623315