Hội mừng lúa mới - mừng năm mới ở Kon H'ring, Đăk Lăk

Đón mừng năm mới 2020, cộng đồng người Xê Đăng ở buôn Kon H'ring, xã Ea H'đing (huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk) đã tổ chức Lễ hội mừng lúa mới.

Lễ mừng lúa mới là hoạt động quan trọng trong đời sống tâm linh của người Xê Đăng, được tổ chức nhằm tạ ơn thần linh đã phù hộ cho mùa màng bội thu và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, người người đều mạnh khỏe, bình an.

Được duy trì tổ chức đều đặn từ năm 1994 đến nay, lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Xê Đăng ở buôn Kon H’ring đã trở thành nét đẹp văn hóa, ngày hội chung của người dân trên địa bàn và là một trong 5 lễ hội của các dân tộc thiểu số ở huyện Cư M’gar được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội mừng lúa mới - mừng năm mới ở Kon H'ring:

Chuẩn bị lễ cúng.

Chuẩn bị lễ cúng.

Già làng khấn mời các thần về chứng giám, cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với bà con buôn làng.

Sau phần lễ trang trọng là phần hội sôi động diễn tấu cồng chiêng.

Màn trình diễn dân ca dân vũ.

Cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa...

Khách mời và du khách cùng uống rượu cần.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoi-mung-lua-moi-mung-nam-moi-o-kon-hring-dak-lak-996085.vov