Hội Luật gia Việt Nam và công ty Minh Long I ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 19/1, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương hội Luật gia Việt Nam và công ty TNHH Minh Long I được tổ chức tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy thế mạnh của hai bên, sau một thời gian nghiên cứu, trao đổi, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và lãnh đạo công ty TNHH Minh Long I (công ty Minh Long I) đã đi đến thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Tham dự buổi lễ, về phía hội Luật gia Việt Nam có TS. Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội Luật gia Việt Nam; bà Võ Thị Kim Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh.

Về phía công ty Minh Long I, có sự tham dự của ông Lý Ngọc Minh - Tổng Giám đốc công ty TNHH Minh Long I, bà Lý Ngọc Dung, ông Lý Huy Sáng, ông Lý Huy Đạt – cùng là Phó Tổng giám đốc công ty Minh Long I.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo các bộ phận, các cán bộ, chuyên viên hội Luật gia Việt Nam và công ty Minh Long I.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Mục đích của thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội Luật gia Việt Nam và công ty Minh Long I phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của mỗi bên.

Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác cũng giúp tăng cường năng lực, nhằm đảm bảo cho các hoạt động của công ty Minh Long I hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, phòng tránh các rủi ro về pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh của hội Luật gia Việt Nam và công ty Minh Long I trong điều kiện cho phép, các bên sẽ thường xuyên phối hợp, hợp tác nhằm đạt hiệu quả trong các vấn đề về pháp lý.

Lễ ký kết giữa hội Luật gia Việt Nam và công ty TNHH Minh Long I

Tại lễ ký kết, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết: "Hội có chức năng tham gia phản biện, xây dựng chính sách, pháp luật. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn các doanh nghiệp đã ký kết sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp những tư liệu, công việc mà doanh nghiệp muốn kiến nghị đến Đảng và Nhà nước về các vấn đề trong chính sách.

Trên cơ sở những thực tiễn từ phía doanh nghiệp cung cấp, chúng tôi sẽ nghiên cứu để có những văn bản đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi các chính sách cho phù hợp".

Chương trình hợp tác giữa hai bên tập trung vào những nội dung như: Hợp tác trong công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện, kiến nghị hoàn thiện những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp vướng mắc.

Hợp tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực khác có liên quan.

Tư vấn phòng tránh các rủi ro về pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của mình và một số nội dung khác.

Lãnh đạo công ty Minh Long I giới thiệu một số sản phẩm mới của công ty trong Tết Tân Sửu 2021.

Theo thỏa thuận, hội Luật gia Việt Nam và công ty TNHH Minh Long I sẽ cùng hợp tác trong thời gian 5 năm.

Nguyễn An Bình

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-viet-nam-va-cong-ty-minh-long-i-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-a503429.html