Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XII đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 12 và 13/9, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. 328 đại biểu đại diện cho hàng ngàn luật gia trên khắp cả nước đã đến dự Đại hội.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình đề ra. Đặc biệt, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XIII (2019 – 2024) với 114 thành viên.

Ông Nguyễn Văn Quyền tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII - ảnh Nguoiduatin.vn

Ông Nguyễn Văn Quyền tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII - ảnh Nguoiduatin.vn

Tại phiên họp Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia đã bầu ra 24 ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam. Tại Hội nghị này, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XII đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã bầu 2 Phó Chủ tịch chuyên trách gồm bà Lê Thị Kim Thanh, ông Trần Đức Long và 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm gồm các ông: Phạm Gia Túc, Trần Công Phàn, Nguyễn Văn Du và Nguyễn Khánh Ngọc.

Thay mặt Ban chấp hành khóa XIII, ông Nguyễn Văn Quyền bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới các Đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam khóa mới.

Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 - ảnh Nguoiduatin.vn

“Chúng tôi ý thức rõ rằng, đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia cả nước đã tin cậy, giao phó. Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và toàn thể Hội viên luật gia cả nước, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác sẽ luôn cố gắng hết sức mình phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trên mọi lĩnh vực.

Nhận những nhiệm vụ, trọng trách được Đại hội giao phó trong nhiệm kỳ mới, để xứng đáng với niềm tin tưởng đó, tôi xin hứa với Đại hội và hội viên luật gia cả nước sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đoàn kết, thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò của Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống chính trị”, đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hoi-luat-gia-viet-nam-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-lan-thu-xiii-post64467.html