Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần 10

Ngày 8/11, tại TP.Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp cùng học viện Ngoại giao và quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần 10 với chủ đề 'Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong khu vực'.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (8-9/11) với sự tham gia của hơn 250 học giả, đại biểu trong và ngoài nước. Về phía đoàn Hội Luật gia Việt Nam có ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội; bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội cùng các đại biểu khác.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 250 học giả, đại biểu trong nước và quốc tế.

Trong 10 năm, Hội thảo đã từng bước trở thành một hội thảo khoa học uy tín và có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực. Trong 9 kỳ Hội thảo đã qua, nhiều ý tưởng, sáng kiến đã được trình bày tham luận, nhiều vấn đề mới nổi lên được đưa ra tranh luận thẳng thắn và khách quan. Bên cạnh đó, Hội thảo là dịp để các học giả trong khu vực kết nối, trao đổi và học hỏi lẫn nhau.

PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại phiên khai mạc, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, hiện, Biển Đông đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu đa ngành như khoa học, chính trị, nghiên cứu chiến lược, môi trường, năng lượng, lịch sử, đối ngoại các nước…. Nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến Biển Đông đã trở thành lĩnh vực nổi trội trong khu vực và quốc tế.

Đoàn đại biểu, cán bộ Hội Luật gia Việt Nam tham dự hội thảo.

Qua các cuộc hội thảo, công trình xuất bản, nhận thức của xã hội, nhận thức của những người hoạch định chính sách về vấn đề Biển Đông tăng lên. Biển Đông cũng trở thành một trong những vấn đề chính sách quan trọng của nhiều nhà hoạch đính chính sách của nhiều nước. Thông qua Hội thảo lần này, vấn đề Biển Đông trở nên đa dạng, thông tin đa chiều được nhìn dưới nhiều góc độ hơn nhờ các học giả.

Trước đó, chiều 7/11, bên lề Hội thảo, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã chủ trì tiệc chiêu đãi. Tiệc có sự tham gia của Thứ trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung cùng nhiều đại biểu trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

Dẫn lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Việt Nam muốn làm bạn với những nước giỏi nhất”, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền gửi lời cảm ơn tất cả các đại biểu có mặt tham dự Hội thảo vì một cam kết lâu dài của các quan khách đối với hòa bình, thịnh vượng khu vực.

“Với tinh thần lạc quan, tôi tin tưởng rằng hai ngày hội thảo tại TP.Đà Nẵng sẽ là cơ hội để quý vị đại biểu cùng nhau phân tích các nguyên nhân diễn biến tình hình, dự báo các xu thế và đặc biệt là đề ra giải pháp, các sáng kiến cho Chính phủ và các nước liên quan, biến khu vực Biển Đông thành vùng biển hợp tác và phát triển”, ông Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh.

Nhâm Thân - Huy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-viet-nam-phoi-hop-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-bien-dong-lan-10-a410174.html