Hội Luật gia Việt Nam gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Nhân dịp chào đón năm mới Kỷ Hợi, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí để tri ân với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên từng công tác tại Hội qua các thời kỳ.

Đây là buổi gặp mặt thường niên mang tính truyền thống của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, nhân viên vào sự phát triển chung của Hội nhiều năm qua.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Chủ trì buổi gặp mặt có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm.

Buổi gặp mặt được diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình. Phát biểu tại buổi gặp mặt Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền vui mừng trước sự hiện diện đông đủ của các đồng chí cán bộ hưu trí, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Hội Luật gia Việt Nam một năm mới vạn sự như ý.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cũng đã báo cáo những kết quả nổi bật trong hoạt động của Hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, trong năm 2018, về mặt công tác của hội, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nói riêng và các cấp Hội Luật gia trên toàn quốc đã đạt được những kết quả khởi sắc hơn những năm trước. Hầu hết, những chức năng nhiệm vụ được giao, được quy định trong điều lệ và một số nhiệm vụ mới được giao đã hoàn thành tốt trong đó có những kết quả đặc biệt ấn tượng như: Triển khai sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 19/KL/TW trong việc thực hiện chỉ thị 56 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư; Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021”; Tập huấn công tác hội; Triển khai các hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIII; Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội của các cấp Hội; Ban hành chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam; Ký kết các chương trình phối hợp công tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan tổ chức; Hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo; Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 01 về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở...

Các cán bộ hưu trí phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt.

Phát biểu đóng góp tại buổi gặp mặt, nhiều cán bộ hưu trí đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả hơn nữa, góp phần khẳng định vai trò, tiếng nói của Hội Luật gia Việt Nam.

Ảnh: Thành Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-viet-nam-gap-mat-tri-an-can-bo-huu-tri-nhan-dip-xuan-ky-hoi-2019-a419579.html