Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 và ra mắt BCH khóa mới

Sáng 18/10, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau khi trúng cử, 28 đồng chí Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa khóa mới đã ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tham dự đại hội có 85 đại biểu đại diện cho 1.950 hội viên Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa. Bà Lê Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ban tổ chức Tỉnh ủy, ban Tuyên giáo, ban Dân vận Tỉnh ủy… cùng dự đại hội.

Sau khi Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc đại hội, ông Dương Khánh – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã thay mặt Ban chấp hành thông qua báo cáo công tác hội nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

Ông Vũ Duy Hòa - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Vũ Duy Hòa - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ III, trong nhiệm kỳ của mình, các cấp hội đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và về công tác của Hội Luật gia Việt Nam gồm: Chỉ thị số 56 – CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận 19 – KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 08/CT – TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 50 – TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư …

Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã thành lập được 2 Hội Luật gia cấp huyện (Thọ Xuân và Hoằng Hóa) và một chi hội luật gia cấp tỉnh (Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thanh Hóa) đưa tổng số các tổ chức hội trực thuộc lên 34 đơn vị (21 hội Luật gia cấp huyện, thành phố và 13 đơn vị chi hội luật gia trực thuộc).

Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú. Công tác tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật được thực hiện có chất lượng, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường trực tỉnh Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào 31 dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương; phản biện, đóng góp ý kiến vào 22 dự thảo đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh… Các chi hội Luật gia trực thuộc đóng góp ý kiến vào 760 dự thảo văn bản của HĐND, UBND tỉnh; hội Luật gia các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào 2.530 dự thảo văn bản của HĐND, UBND cấp huyện, các quy ước, hương ước, quy chế của địa phương.

Bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển cho Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Kim Thanh trao bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho các luật gia có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Kim Thanh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, bà Thanh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Hội Luật gia tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Các cấp hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; xây dựng kế hoạch cụ thể để phổ biến quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 tới toàn thể cán bộ, hội viên trong tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017-2021, trong đó, chú trọng xây dựng mô hình trung tâm pháp luật cộng đồng … góp phần thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia…

28 đồng chí được bầu tham gia BCH Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa ra mắt, nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Tại đại hội, thay mặt Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Lê Thị Kim Thanh đã trao tặng Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển.

Đại hội đã bầu được 28 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các ông Vũ Duy Hòa (Chủ tịch), Dương Khánh (Phó chủ tịch), Lê Đình Ty (Phó Chủ tịch) và Hà Sĩ Thắng (Phó Chủ tịch) được Ban chấp hành tín nhiệm bầu tiếp tục tái cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-tinh-thanh-hoa-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2019-2024-va-ra-mat-bch-khoa-moi-a453196.html