Hội Luật gia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019 – 2024 phấn đấu vì dân, vì công lý

Ngày 16/8, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên thường vụ, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; các vị nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ III (2014 – 2019), Hội Luật gia tỉnh Cà Mau đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp với các ngành liên quan để triển khai thực hiện các hoạt động của hội tương đối đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác.

Cụ thể, về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau tổ chức 5 cuộc với 240 lượt người dự tọa đàm, lấy ý kiến vào dự thảo Hiến pháp 2013; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Trưng cầu ý dân; tham gia rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành.

Đồng chí Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia tỉnh cũng đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí được 1.273 cuộc vụ, 1.344 lượt người (tăng 2,9 lần về số cược và tăng 3,12 lần về số lượt so với nhiệm kỳ II).

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được Hội Luật gia tỉnh quan tâm với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng thu hút được nhiều hội viên và nhân dân tham gia tích cực.

Trong nhiệm kỳ tới (2019 – 2024), Hội Luật gia tỉnh Cà Mau tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hội theo tinh thần chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở.

Xây dựng đội ngũ luật gia giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong giai đoạn mới,…

Đại biểu đến tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Phấn đấu 100% các đơn vị cấp huyện có huyện, thành hội, cũng cố, kiện toàn một số chi hội trực thuộc; phát triển từ 200 – 250 hội viên trở lên.

Bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng, có bản lĩnh về chính trị, vững vàng về tư tưởng, đề cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý.

Phấn đấu thành lập mới 3 trung tâm tư vấn pháp luật tại các huyện, thành phố, nhất là TP.Cà Mau; tăng 50% trở lên các vụ việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Long đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới nhận hoa của lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng chí Long nhấn mạnh: “Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau cần tiếp tục đổi mới những nội dung, phương thức hoạt động cũng như phương thức tổ chức các phong trào thi đua,…

Để từ đó ngày một nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Hội Luật gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Dịp này, Đại hội đã bầu ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 19 người; ban Kiểm tra 5 người và 4 người (3 chính thức và 1 dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-tinh-ca-mau-nhiem-ky-2019-2024-phan-dau-vi-dan-vi-cong-ly-a445810.html