Hội Luật gia cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày 16/11, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018 của cụm ĐBSCL.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; ông Lê Văn Nưng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang, cùng đại diện các ban, ngành trong tỉnh và lãnh đạo Hội Luật gia 13 tỉnh, thành tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Toàn cảnh buổi Hội nghị. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại hội nghị, đồng chí Giang Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HLG tỉnh An Giang trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm thi đua ĐBSCL.

Trong năm qua, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh, thành phố ĐBSCL phát huy tích cực vai trò nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các Hội trong Cụm đã thành lập mới 75 Chi hội, kết nạp hơn 1.000 hội viên; Nhận thức được trách nhiệm của Hội Luật gia tham gia đóng góp phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội; Thực hiện những chủ trương lớn ở địa phương, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ trái sang, ông Trần Đức Long, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang; ông Tạ Quang Tẳng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang và ông Trần Ngọc Bản, Chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh An Giang (Ảnh: Thanh Lâm).

Bên cạnh đó, các Hội Luật gia trong khu vực cũng quan tâm, tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân….

Ngoài những hoạt động thường xuyên, các Hội Luật gia trong Cụm còn quan tâm thực hiện tốt vai trò của mình trong công việc do cơ quan Đảng, chính quyền địa phương giao; Phối hợp thực hiện với tư cách là thành viên của các ban Chỉ đạo, Hội đồng do cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương thành lập; Thành viên các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, MTTQ….

Ông Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Lâm).

Hội Luật gia các tỉnh trong khu vực đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động cho hội viên, tư vấn viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong năm 2017, Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm đã tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo hơn 1.400 vụ; Tham gia trợ giúp pháp lý lưu động gần 500 cuộc, tư vấn pháp luật hơn 38.000 vụ, tham gia tố tụng các loại án hơn 2.000 vụ, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 108.031 cuộc với gần 5.260.910 lượt tham dự….

Đại diện Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi nghe trình bày dự thảo báo cáo tổng kết của Cụm thi đua, ông Trần Đức Long đánh giá cao thành tích đạt được của các Hội Luật gia trong Cụm. Theo ông Long, các Hội Luật gia trong Cụm cần phát huy hơn nữa vai trò nhiệm vụ của mình và cùng nhau khắc phục những mặt còn hạn chế trong thời gian tới; Các cấp Hội tiếp tục quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ….

Đại diện Hội Luật gia tỉnh Cà Mau ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Thanh Lâm).

Hội Luật gia 13 tỉnh, thành tại ĐBSCL quan tâm tổ chức triển khai kế hoạch, phát động, đăng ký thi đua nhằm góp phần tốt hơn vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Qua đó, đại diện Hội Luật gia các tỉnh, thành trong Cụm đã ký giao ước thi đua năm 2018.

Bàn giao Cụm trưởng thi đua 2017 cho Cụm trưởng thi đua năm 2018. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dịp này, Hội Luật gia tỉnh An Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về công nhận Cụm trưởng cho đồng chí Phạm Chí Hải (Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cà Mau) và đồng chí Nguyễn Văn Lẹ (Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp) làm Cụm phó thi đua số 5, năm 2018.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-cum-dbscl-tong-ket-thi-dua-khen-thuong-nam-2017-a347208.html