Hội Lim – Kinh Bắc: còn chặt chém, ăn xin...

Đến hẹn lại lên, ngày 13 tháng giêng hàng năm, hội Lim – lễ hội lớn nhất vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh) chính thức khai hội. Ngay từ sáng sớm hôm nay (17/2), dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng dòng người trảy hội Lim vẫn rất đông. Mọi người tập trung ở các lán trại để nghe các liền anh, liền chị quan họ hát giao duyên, kết chạ…

 Liền anh, liền chị hát giao duyên trên thuyền rồng tại hội Lim

Liền anh, liền chị hát giao duyên trên thuyền rồng tại hội Lim

Hội Lim diễn ra tại đồi Lim, thuộc thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hội Lim năm nay diễn ra đúng vào thời điểm kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, vì vậy, công tác chuẩn bị, lựa chọn các liền anh, liền chị hát quan họ phục vụ lễ hội được ban tổ chức tiến hành kỹ càng.

Du khách đến với hội Lim được thưởng thức những làn điệu quan họ với giọng hát “vang – dền – nền – nảy” do các liền anh, liền chị hát tại các lán trại trên đồi Lim. Những làn điệu: “Thân lươn bao quản lấm đầu”, “Ngồi tựa song đào”, “Mời nước mời trầu”, “Con nhện giăng mùng”… mang đậm văn hóa vùng Kinh Bắc làm bao du khách đắm say.

Khu vực thủy định có một hồ rộng, nơi đó có thuyền rồng chở các liền anh, liền chị với áo mớ ba, mớ bảy, nón thúng quai thao ngồi hát trên thuyền và giao lưu với du khách xung quanh bờ vô cùng náo nhiệt.

Ngoài thưởng thức các làn điệu quan họ, du khách đến hội Lim còn được tham gia các trò chơi dân gian tại hội Lim như đánh đu, đập niêu đất, đấu vật, bịt mắt bắt dê...

Khay trầu têm cánh phượng được các liền anh, liền chị mang ra mời du khách tham gia hội Lim

Tuy nhiên, nhiều du khách khi đến hội Lim năm nay vẫn chưa hài lòng về một số hoạt động diễn ra tại đây. Xung quanh khu vực lễ hội vẫn còn tình trạng ăn xin, móc túi…

Ở hầu hết các gian hàng tại lễ hội, giá cả đều tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với bình thường. Cụ thể, 1 ly trà đá giá 10.000 đồng, nước mía: 20.000 đồng… Giá trông xe vào lễ hội cũng được một số địa điểm nâng lên với mức 20.000 đến 30.000 đồng/xe máy, và 40.000 đến 50.000 đồng/xe ô tô...

Đặc biệt, nhiều du khách phàn nàn về tình trạng bị bội thực âm thanh tại khu vực đồi Lim. Cụ thể, tại lán trại nào cũng có chiếc loa thùng công suất lớn. Các lán trại quá gần nhau khiến âm thanh phát ra hỗn loạn, làn điệu của các liền anh, liền chị ở lán trại này lấn át làn điệu của lán trại kia.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/hoi-lim-kinh-bac-con-chat-chem-an-xin-157986.html