Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai ra mắt 3 CLB tình nguyện

Tối ngày 5/3, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ 'Hỗ trợ nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông' thành phố Biên Hòa.

Tham dự Lễ ra mắt có sự hiện diện của ông Cao Hồng Hưng - Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam; bà Nguyễn Thanh Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các anh, chị trong Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh, Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Biên Hòa.

Tại buổi lễ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định thành lập Câu lạc bộ “Hỗ trợ nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông” thành phố Biên Hòa gồm 13 thành viên do ông Bùi Đức Tín là Chủ nhiệm. Sau khi nhận quyết định, đã hứa sẽ thực hiện đúng mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của CLB, góp phần đưa CLB hoạt động hiệu quả, cùng tuyên truyền về văn hóa giao thông và hỗ trợ người dân khi tham gia giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chúc mừng sự thành lập của Câu lạc bộ; đưa ra những định hướng cho hoạt động (CLB) trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các thành viên phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật; đoàn kết, phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia hoạt động xã hội của thanh niên trên địa bàn thành phố.

Được biết, phong trào thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông vào ban đêm đã và đang phổ biến rộng rãi tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thường trực Ủy ban Hội tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi về tình hình hoạt động, lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng các nhóm bạn trẻ và mời tham gia vào Hội LHTN Việt Nam.

Ngay sau khi thành lập Câu lạc bộ “Hỗ trợ nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông” thành phố Biên Hòa, trong Tháng Thanh niên 2020 sẽ tổ chức ra mắt thêm 02 Câu lạc bộ gồm: CLB "Cứu nạn giao thông” huyện Xuân Lộc (ngày 09/3/2020) và CLB “Hỗ trợ nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông” thành phố Long Khánh (ngày 15/3/2020). Nâng tổng số các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông vào ban đêm trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh lên 04 câu lạc bộ.

Sự thành lập của các CLB sẽ là bước đệm để tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện, nhân rộng, phát huy hình ảnh tốt đẹp của thanh niên Đồng Nai và tiếp tục có những hoạt động thiện nguyện giúp ích cho người dân, tham gia góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Trung Nghĩa – Thanh Hiền

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-tinh-dong-nai-ra-mat-3-clb-tinh-nguyen-d118748.html