Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập (20-10-1930/ 20-10-2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội LHPN Việt Nam.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội LHPN Việt Nam.

Đọc diễn văn kỷ niệm và báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Qua 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành quả của công tác phụ nữ, kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của Việt Nam, trong đó có vai trò nòng cốt của tổ chức hội. Đó là kết quả của sự kế thừa, tiếp nối các thế hệ, sự kiên trì, bền bỉ, phấn đấu thực hiện sứ mệnh vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Kết quả đó là kết tinh công sức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực không ngừng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ Việt Nam.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phát hiện, biểu dương hơn 325.000 lượt điển hình tập thể và gần 785.000 lượt điển hình cá nhân trong phong trào thi đua của hội, trong đó có 264 cá nhân và 71 tập thể được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tuyên dương dịp này, là những nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể điển hình thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV được vinh danh tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những nỗ lực, cống hiến của chị em phụ nữ nước nhà và các cấp Hội LHPN Việt Nam qua 90 năm xây dựng, trưởng thành; đồng thời chúc mừng 71 tập thể và 264 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam 5 năm qua. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Thành tựu của cách mạng 90 năm qua và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đã đem lại cho chị em thêm nhiều cơ hội để nâng cao trình độ về mọi mặt. Đảng, Nhà nước đánh giá cao và khẳng định rõ vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Số phụ nữ ưu tú giới thiệu vào Đảng, số nữ tham gia cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng.

17 tập thể và cá nhân vinh danh Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020.

Để phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, các cấp hội phụ nữ trong cả nước tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới triệt để công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về vai trò của phụ nữ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình và bình đẳng giới. Đồng thời chính chị em phải không ngừng phấn đấu, vươn lên, nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình với đất nước, với gia đình; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Cùng với đó, Hội LHPN Việt Nam phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phát huy thế mạnh đặc thù của giới nữ, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tâm lý, nhu cầu chính đáng của chị em. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của hội. Chú trọng giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời, quan tâm xây dựng, củng cố Hội LHPN Việt Nam thực sự vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt chính trị trong công tác vận động phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới, xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, là cầu nối tin cậy giữa Đảng với các cấp tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hà Thị Nga trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020 tặng tập thể cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Tổng cục Chính trị).

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; không ngừng quan tâm, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công tác phụ nữ, cán bộ nữ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Trịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội LHPN Việt Nam.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam tôn vinh 335 tập thể và cá nhân phụ nữ tiêu biểu tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của Hội 5 năm qua; đồng thời trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2020 tặng 7 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc. Phụ nữ Quân đội có 1 tập thể và 1 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020 là tập thể cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Tổng cục Chính trị) và Đại úy, TS Đinh Thị Thu Hằng, Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y.

* Tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt các tỉnh miền Trung bị thiệt hại lớn do mưa, lũ gây ra trong những ngày qua.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-641222