Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các nữ anh hùng dân tộc

Sáng nay (6/3), hai đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn (huyện Phúc Thọ) và đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh). Đây là sự kiện kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và 1981 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại lễ dâng hương, đồng chí Lê Kim Anh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cho biết, kỷ niệm 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ Thủ đô cùng ôn lại trang lịch sử oanh liệt, hào hùng, truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân đối với Hai Bà Trưng, các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, hạnh phúc.

Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và huyện Phúc Thọ dâng hương tại đền Hát Môn.

Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và huyện Phúc Thọ dâng hương tại đền Hát Môn.

Lòng yêu nước, thương dân, tinh thần dũng cảm quật cường và đức hy sinh cao cả của hai vị nữ Anh hùng dân tộc đã trở thành hình tượng tiêu biểu nhất và là niềm tự hào chung của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Đoàn cán bộ đã ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào năm 40 - 43 (sau Công nguyên) đánh tan ách đô hộ của quân Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đưa lại nền độc lập cho đất nước trong 3 năm và có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã đưa Hai Bà Trưng từ những thiếu nữ của đồng lúa, bãi dâu sông Hồng trở thành hai vị nữ Anh hùng dân tộc bất diệt trong lịch sử, trở thành biểu tượng cao đẹp còn lưu mãi sử xanh.

Tự hào và phát huy truyền thống của Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội quyết tâm tiếp tục nỗ lực cố gắng, chủ động đổi mới, đoàn kết – sáng tạo, học tập rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-thanh-pho-ha-noi-dang-huong-tuong-nho-cac-nu-anh-hung-dan-toc-119950.html