Hội LHTN Thành phố hà Nội: Tập trung thực hiện tốt công tác Đại hội

Chiều 22/1, tại quận Bắc Từ Liêm diễn ra Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII; Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2018, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động của Hội triển khai quy mô, bài bản và hiệu quả. Một số đơn vị có cách làm mới, sáng tạo trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên chuyển biến tích cực, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng thanh niên công nhân, dân tộc, tôn giáo, khuyết tật trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị

Hoạt động tình nguyện luôn được quan tâm và đánh giá là điểm nhấn trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hà Nội năm 2018. Hội LHTN Thành phố cùng các cơ sở Hội luôn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện, đến nơi thực sự khó khăn và thực hiện công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, được nhân dân ghi nhận; nhân rộng nhiều mô hình tình nguyện thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội và các đồng chí chủ trì Hội nghị

Các cấp bộ Hội đã chủ động nắm bắt tư tưởng thanh niên trước những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông; kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước những vấn đề về chủ quyền biển đảo, góp phần định hướng thanh niên hiểu và thể hiện tinh thần yêu nước đúng pháp luật, đặc biệt, vận động đông đảo hội viên, thanh niên Thủ đô tổ chức các hoạt động thể hiện tình cảm yêu nước bằng nhiều việc làm có ý nghĩa và sức lan tỏa rộng.

Hoạt động hỗ trợ thanh niên chậm tiến, yếu thế, các Hội, CLB trực thuộc được quan tâm hơn và có nhiều bước chuyển biến trong công tác tổ chức, phát huy được ưu thế, màu sắc của từng Hội, CLB…

Đồng chí Trương Quang Thiều, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị

Với nhiều kết quả năm trong 2018, Hội LHTN Thành phố đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận những kết quả công tác của các cơ sở Hội, Ban Thư ký hội LHTN Thành phố tặng cờ xuất sắc dẫn đầu cho 12 đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội và đồng chí Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trao cờ thi đua cho các đơn vị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Năm 2019, Hội tập trung thực hiện tốt công tác đại hội. Đại hội phải là ngày hội thực sự của thanh niên. Các hoạt động trước, trong và sau đại hội đảm bảo tiết kiệm tối đa và tăng cường xã hội hóa. Trong hoạt động của các cấp Hội cần hướng đến thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế, các đối tượng đặc biệt mà tổ chức Đoàn chưa đến được. Hội phải tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên.

Chia tay các đồng chí thôi tham gia Ủy ban Hội và chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ủy ban Hội LHTN Thành phố Hà Nội

Chúng ta hướng hoạt động mang tính chất thiết thực, chứ không phô trương, hình thức, mà phải lượng hóa bằng những công trình phần việc cụ thể; tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, lan tỏa lối sống đẹp trong xã hội; Tận dụng tối đa các kênh mạng xã hội để làm công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu kết luận tại Hội nghị

Trong quý 1/2019, nhất là dịp Tết Nguyên đán, thanh niên khối địa bàn dân cư cần phát huy vai trò xung kích hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, năm 2019, tổ chức Hội các cấp cần chọn phần việc, công trình sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra những màu sắc riêng của Hội…

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã thảo luận các vấn đề về công tác Hội năm 2019; chia tay các đồng chí là nguyên là ủy viên Ủy ban Hội LHTN thành phố vì điều kiện công tác không tiếp tục tham gia Ủy ban Hội LHTN thành phố, Hội LHTN thành phố Hà Nội; chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ủy ban Hội LHTN thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tap-trung-thuc-hien-tot-cong-tac-dai-hoi-d2061827.html