Hội LHPN TP Hải Phòng thăm, tặng quà người dân khu vực phong tỏa ở xã Tiên Thắng

Chiều 13/5, Đoàn cán bộ Hội LHPN TP Hải Phòng đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại khu vực phong tỏa ở xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng) - nơi có liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 về từ ổ dịch Bệnh viện K.

 Hội LHPN TP Hải Phòng thăm, tặng quà cho đội ngũ cán bộ y tế chốt trực tại Trạm Y tế xã Tiên Thắng.

Hội LHPN TP Hải Phòng thăm, tặng quà cho đội ngũ cán bộ y tế chốt trực tại Trạm Y tế xã Tiên Thắng.

Vào chiều cùng ngày, Đoàn cán bộ Hội LHPN TP Hải Phòng do bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại 2 khu vực phong tỏa (thôn Lộc Trù, Mỹ Lộc) ở xã Tiên Thắng.

Trong chuyến thăm này, các cán bộ đã được lắng nghe nhiều câu chuyện cảm động từ đội ngũ tham gia phòng chống dịch. Cán bộ, nữ nhân viên y tế có con nhỏ đã nhiều ngày chưa được về nhà, ai cũng xúc động và nhớ nhà nhưng họ đều nén lại tất cả để thực hiện nhiệm vụ, động viên bà con nhân dân an tâm thực hiện cách ly đúng quy định. Hay ở thôn Lộc Trù – khu vực bị phong tỏa có 9 trường hợp F1 là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đang thực hiện cách ly tại nhà, các chị em bày tỏ lo lắng trong tình cảnh này.

Cán bộ Hội LHPN tặng quà cho các đồng chí dân quân tự vệ tại điểm chốt trực

"Qua việc tiếp xúc với những người dân ở khu vực bị phong tỏa, chúng tôi càng thêm thấu hiểu tâm tư, cũng như những vất vả của họ. Qua đó, động viên mọi người bền gan, kiên trí, cố gắng thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch và cùng cả nước bước qua giai đoạn khó khăn này", bà Vũ Thị Kim Liên cho hay.

Cũng trong chiều cùng ngày, Hội LHPN TP đã đến thăm và trao trợ cấp cho 5 gia đình có hoàn cảnh ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên). Mỗi suất trợ cấp là 500.000 đồng/tháng và hỗ trợ trong vòng 6 tháng. Đây là số tiền mà các cán bộ, công chức, viên chức Hội LHPN TP tiết kiệm hàng tháng gửi tặng.

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP trao tiền trợ cấp cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, trước đó, liên quan đến bệnh nhân P.V.T. (54 tuổi, trú xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng) đi chăm sóc vợ điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội từ ngày 28/4 đến 4/5. Qua triển khai xét nghiệm sàng lọc người từ Bệnh viện K về, ngành y tế TP phát hiện ông T. dương tính với SARS-CoV-2 và đã đi cách ly, điều trị. Ngay trong đêm 7/5, xã Tiên Thắng tiến hành phong tỏa 2 thôn Lộc Trù, Mỹ Lộc với 1.598 hộ dân, 5.409 nhân khẩu, lập 5 chốt ở 2 thôn và yêu cầu người dân không ra khỏi địa bàn.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-tp-hai-phong-tham-tang-qua-nguoi-dan-khu-vuc-phong-toa-o-xa-tien-thang-20210513211341566.htm