Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020

Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020 nhằm tuyên truyền, giới thiệu các mô hình kinh tế tiêu biểu do phụ nữ Quảng Ninh xây dựng, quản lý; quảng bá sản phẩm do phụ nữ sáng tạo, sản xuất. Đồng thời, tạo sân chơi để phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giao lưu, kết nối thương mại, khởi nghiệp.

 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trò chuyện cùng các phụ nữ có sản phẩm tham gia ngày hội khởi nghiệp

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trò chuyện cùng các phụ nữ có sản phẩm tham gia ngày hội khởi nghiệp

Ngày Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp năm 2020 tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra tại TP Hạ Long, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh.

Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; triển khai đề án Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Ngày Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp năm nay đã thu hút 20 gian hàng thuộc các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống của mỗi địa phương, do hội viên phụ nữ, nữ doanh nghiệp làm chủ. Đây là dịp các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tuyên truyền, giới thiệu các mô hình kinh tế tiêu biểu do phụ nữ Quảng Ninh xây dựng, quản lý; quảng bá sản phẩm do phụ nữ sáng tạo, sản xuất. Đồng thời, ngày hội còn là sân chơi để phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giao lưu, kết nối thương mại, khởi nghiệp.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận tinh thần tự lực, tự chủ, sức mạnh nội lực và khả năng đổi mới, sáng tạo của các doanh nghiệp nữ, chủ hộ kinh doanh nữ trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập doanh nghiệp do nữ làm chủ; xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể theo hướng sản xuất xanh, sạch, an toàn, hiệu quả để khuyến khích, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân.

Trong giai đoạn 2018-2020, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 18 cuộc tập huấn, 1 hội thảo kết nối nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; hiện thực hóa hỗ trợ 5 ý tưởng và hỗ trợ 10 trường hợp (5 triệu đồng/trường hợp) lập đề án khởi sự kinh doanh; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho 1.216 phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh với tổng số vốn vay là 36,48 tỷ đồng.

Với nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giai đoạn 2005-2020 các cấp Hội đã giúp trên 8.265 lượt hội viên phụ nữ, trong đó có 7.877 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ được công nhận thoát nghèo. Từ năm 2008-2020, xây mới 338 nhà mái ấm tình thương và sửa chữa 95 nhà với tổng trị giá gần 9,3 tỷ đồng, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có căn nhà kiên cố để họ vươn lên làm chủ kinh tế, góp phần hiệu quả giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-tinh-quang-ninh-to-chuc-ngay-phu-nu-sang-tao-khoi-nghiep-nam-2020-20200920112205376.htm