Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua đặc biệt trên toàn hệ thống

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã phát động đợt thi đua đặc biệt trên toàn hệ thống với chủ đề 'Cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hậu Giang ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác, quyết tâm hành động vì một Hậu Giang xanh', thời gian thực hiện từ tháng 4/2021 đến hết tháng 9/2021.

Nội dung các phong trào của đợt thi đua này được phát động cụ thể với những tiêu chí rõ ràng vì mục tiêu góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị tỉnh nhà đồng thời tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của các địa phương trong tỉnh. Hỗ trợ, chăm lo cho phụ nữ nghèo, yếu thế, từ đó đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đại đa số phụ nữ trong tỉnh, tạo niềm tin và sự gắn kết giữa phụ nự và tổ chức hội.Đại diện các cấp Hội trong tỉnh ký giao ước thi đua.

Đại diện các cấp Hội trong tỉnh ký giao ước thi đua.

Đại diện các cấp Hội trong tỉnh ký giao ước thi đua.

Đợt thi đua đặc biệt này gồm 04 nội dung chính: Thi đua học tập và làm theo lời Bác; thi đua đẩy mạnh công tác Hội và phong trào phụ nữ; thi đua thực hiện các công trình/ phần việc chào mừng Đại hội với trọng tâm “Phụ nữ quyết tâm hành động vì một Hậu Giang xanh”; Thi đua xậy dựng mỗi huyện 01 ấp “5 không, 3 sạch toàn diện”.

Theo đó, các cấp Hội, hội viên phụ nữ đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm và hành động cụ thể. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và những cách làm hay tạo hiệu quả thiết thực, gắn kết với thực tế cuộc sống.

Đại diện công ty Kim Thái Thanh trao tặng 400 thùng chứa rác có nắp đậy trị giá 38 triệu đồng.

Triển khai đều khắp đến Hội LHPN các huyện, thị, thành trong địa bàn tỉnh việc thực hiện 02 nội dung bắt buộc là: mỗi hộ hội viên phụ nữ có ít nhất 01 thùng rác và biết cách phân loại rác; mỗi xã, phường, thị trấn có 01 mô hình “Đổi rác thải thành cây xanh”. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị còn phải đăng ký và thực hiện các công trình/ phần việc mới mang tính sáng tạo theo những gợi ý như: tuyến đường hoa hoặc tuyến đường thắp sáng đường quê (có chiều dài tối thiểu 1 km); xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế…

Song song đó, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là cuộc vận động lớn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lồng ghép trong các nội dung tiêu chi xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã chọn đã chọn ấp Xẻo Cau A xã Thạnh Xuân huyện Châu Thành A để xây dựng mẫu “Ấp 5 không, 3 sạch toàn diện”. Ngoài ra, Tỉnh Hội còn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cấp Hội về kỹ năng, phương thức lựa chọn và thực hiện mô hình này. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 63.785 hộ hội viên phụ nữ đạt cả 08 tiêu chí, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ phát động thi đua, ông Trần Văn Huyến- Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp hội cần cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua sao cho dễ hiểu, dễ làm đồng thời khi xây dựng mục tiêu cần gắn kết với thực tế của từng địa phương để tạo hiệu quả thiết thực. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ nắm vai trò quyết định chất lượng, hiệu quả của đợt thi đua này đồng thời cần chú trọng việc hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bằng nhiều hình thức.

Cũng trong dịp này, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã trao 12 mái ấm tình thương cho chị em hội viên nghèo với tổng trị giá 480 triệu đồng.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hoi-lhpn-tinh-hau-giang-phat-dong-phong-trao-thi-dua-dac-biet-tren-toan-he-thong-d168501.html