Hội LHPN thị trấn Quảng Phú: Chú trọng xây dựng gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số bình đẳng, tiến bộ

'Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, chú trọng xây dựng gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) bình đẳng, tiến bộ, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em', là nhiệm vụ trọng tâm được Hội LHPN thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) đặt ra tại Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Các đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội

Các đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị trấn Quảng Phú đã nỗ lực hết mình hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hằng năm có 100% cán bộ, 85% hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các hoạt động đã tạo sự chuyển biến sâu sắc, rõ nét trong nhận thức và hành động của phụ nữ trên các lĩnh vực. Từ thực tiễn phong trào đã xây dựng được 27 gương điển hình (vượt 170% so với chỉ tiêu). Giúp thêm 90 hộ gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch" (đạt 100% chỉ tiêu).

Công tác hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc được tập trung và đạt được những kết quả đáng ghi nhận thông qua triển khai thực hiện Đề án 938. Hằng năm có trên 85% hộ phụ nữ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN thị trấn Quảng Phú (Cư M’gar, Đắk Lắk) có 180 đại biểu tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN thị trấn Quảng Phú (Cư M'gar, Đắk Lắk) đặt các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, chú trọng xây dựng gia đình phụ nữ DTTS bình đẳng, tiến bộ, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới…

Trong đó, nhiệm vụ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, chú trọng xây dựng gia đình phụ nữ DTTS bình đẳng, tiến bộ, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em được quan tâm đặc biệt. Việc triển khai nhiệm vụ này thông qua tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án 938, tập trung vào các vấn đề: Tư vấn, hỗ trợ phụ nữ bị xâm hại, bạo lực, tảo hôn; giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân; duy trì có hiệu quả "Tổ tư vấn cộng đồng"; kịp thời lên tiếng, bảo vệ, kiến nghị, giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em; vận động hội viên, phụ nữ cho con em trong độ tuổi được tiêm đủ các loại vắc xin, phụ nữ có thai chủ động tiêm phòng uốn ván.

Thị trấn Quảng Phú là địa phương được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở vào ngày hôm nay (8/3). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 13 đồng chí; Ban thường vụ gồm 3 đồng chí, bà Phạm Thị Tuyến làm Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Quảng Phú (Cư M'gar, Đắk Lắk), nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-thi-tran-quang-phu-chu-trong-xay-dung-gia-dinh-phu-nu-dan-toc-thieu-so-binh-dang-tien-bo-2021030816395758.htm