Hội LHPN Thái Nguyên vinh danh 10 ý tưởng khởi nghiệp

Trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trao giải thưởng 'Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019' cho 10 trong số 47 ý tưởng khởi nghiệp/kế hoạch kinh doanh được các cấp Hội LHPN lựa chọn gửi về tỉnh.

Sáng 17/10, tại Nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Hội LHPNVN và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều hoạt động ý nghĩa, tiêu biểu là lễ trao giải thưởng “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019”.

Lựa chọn từ 47 ý tưởng khởi nghiệp/kế hoạch kinh doanh được các cấp Hội LHPN gửi về tỉnh, Ban tổ chức đã lựa chọn trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Cụ thể, giải đặc biệt được trao cho Ý tưởng sáng tạo: “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình kinh doanh” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Bùi Hoàng Mai, Đặng Thị Thúy Phương (Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên).

Giải đặc biệt được trao cho Ý tưởng sáng tạo “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình kinh doanh”

Giải đặc biệt được trao cho Ý tưởng sáng tạo “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình kinh doanh”

Giải nhất thuộc về Ý tưởng về kế hoạch kinh doanh: Ứng dụng mô hình nhà lưới trong sản xuất rau, quả an toàn của chị Tạ Thị Tám đến từ xóm Vinh Quang 2, xã Vinh Sơn, TP Sông Công.

Giải nhì thuộc về Ý tưởng về kế hoạch kinh doanh: Rau sạch quanh ta của chị Nguyễn Thị Thúy đến từ Chi hội 25, Hội LHPN phường Trung Thành, TP Thái Nguyên.

Giải ba dành cho Ý tưởng về kế hoạch kinh doanh: Sản xuất rau an toàn theo hướng công nghệ cao của chị Nguyễn Thị Diệp đến từ xóm Nà Linh, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa.

Các tác giả được trao giải thưởng tại “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019”

6 giải khuyến khích được trao cho các ý tưởng: Phòng chống biến đổi khí hậu thông qua việc sử dụng bếp đun tiết kiệm năng lượng và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đến từ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên; Mô hình sản xuất chè an toàn của chị Tống Thị Xuyến đến từ xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương; Hợp tác xã “Nông sản an toàn Liên Minh” của chị Hoàng Thị Hải đến từ xã Liên Minh, huyện Võ Nhai; Kinh doanh cây hoa hồng cảnh của chị Đặng Thị Nhung đến từ xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ; Chăn nuôi và ấp nở gia cầm của chị Nông Thị Thìn đến từ xóm Đồng Bốn, xã Tân Thành, huyện Phú Bình; Ý tưởng hỗ trợ thành lập HTX chè do nữ làm chủ và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè trên địa bàn xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ của chị Bùi Thị Kim Phượng- Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Hỷ.

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản an toàn của chị em phụ nữ

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm còn có Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về Bình đẳng giới và Giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên năm 2019”; Trao Bằng khen đột xuất của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 2 vận động viên: Nguyễn Thiên Ngân và Nguyễn Thị Ngân vì đã đạt thành tích cao trong thi đấu cờ vua và đua thuyền Canoeing Đông Nam Á và Thế giới; Trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 9 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt MTTQ, các sở, ngành, đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện ủy các huyện... và hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn với nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc, xuất xứ của các hợp tác xã/tổ sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Trần Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/hoi-lhpn-thai-nguyen-vinh-danh-10-y-tuong-khoi-nghiep-post65792.html