Hội LHPN Nam Định kêu gọi ủng hộ gia đình bị thầy cúng truy sát

Bà Khương Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN TP Nam Định, cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía tỉnh Hội đã có ý kiến chỉ đạo trong việc nắm bắt tình hình, tiến hành thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình gặp nạn.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 4/3, tại phường Ngô Quyền, TP Nam Định (tỉnh Nam Định) trao đổi với PV, bà Khương Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nam Định cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía tỉnh Hội đã có ý kiến chỉ đạo trong việc nắm bắt tình hình, tiến hành thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình người gặp nạn.

“Bà Phùng Thị M. và chị Phạm Thị D. - nạn nhân tử vong trong vụ truy sát - là hội viên của Chi hội phụ nữ số 2 Hoàng Hoa Thám (phường Ngô Quyền). Cháu bé Bùi Phương Th. (con chị D., 18 ngày tuổi) may mắn thoát chết. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, do ông nội và bố cháu bé bị thương phải nhập viện nên tạm thời cháu bé được một người bác mang về nuôi, tình hình sức khỏe của cháu vẫn ổn định”, bà Lan chia sẻ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Cũng theo bà Lan, trước mắt, Hội LHPN thành phố Nam Định đã tổ chức tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình cháu bé Bùi Phương Th. Bên cạnh đó, phía đơn vị cũng đã phát động, kêu gọi hội viên quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi, bà T. (hàng xóm của nạn nhân) cho biết: Cả gia đình ông Bùi Sỹ Đ. (nạn nhân) đều là người hiền lành, vợ chồng anh Th. - chị D. (con ông Đ.) cũng thế. Hằng ngày, vợ chồng chị D. làm nghề rửa xe ngay gần nhà, công việc và thu nhập khá bấp bênh.

“D. trước đi làm ở công ty dệt may nhưng sau có bầu rồi chăm sóc con bệnh tật nên nghỉ làm và về phụ giúp chồng rửa xe. Vợ chồng D. có 3 người con, con gái lớn năm nay học lớp 12, một bé mới sinh và cậu con trai mới mất cách đây hơn 1 năm do mắc bệnh hiểm nghèo… D. khổ lắm, bao năm qua vợ chồng dốc hết tài sản chữa trị cho con trai nhưng không được, kinh tế cũng vô cùng khó khăn và giờ lại xảy ra cơ sự này”, bà T. tâm sự.

Như PNVN đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 4/3, trên địa bàn phường Ngô Quyền (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm đó, nghi phạm Trịnh Viết Ba (52 tuổi, hành nghề thầy cúng) đã bất ngờ vác dao qua nhà ông Bùi Sỹ Đ. (79 tuổi, hàng xóm) truy sát cả cả gia đình nạn nhân.

Hậu quả, bà Phùng Thị M. (75 tuổi, vợ ông Đ.) và chị Phạm Thị D. (45 tuổi, con dâu ông Đ.) tử vong tại chỗ, ông Đ. và anh Bùi Sỹ Th. (49 tuổi, con trai ông Đ.) bị thương nặng.

Nghi phạm sau đó đã về nhà và tự dùng dao rạch vào cổ mình tự sát nhưng được phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Kỳ Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/hoi-lhpn-nam-dinh-keu-goi-ung-ho-gia-dinh-bi-thay-cung-truy-sat-post56479.html