Hội LHPN huyện Nga Sơn hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026

Tính đến ngày 18-4, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Nga Sơn đã chỉ đạo Hội LHPN 24 xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, Hội LHPN huyện đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức ĐHĐBPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra tháng 6-2021.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện Nga Sơn và lãnh đạo xã Nga Phượng chụp ảnh với BCH Hội LHPN xã Nga Phượng, nhiệm kỳ 2021-2026

Sau chỉ đạo điểm thành công ĐHĐBPN xã Nga Phượng, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Nga Sơn đã tổ chức rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% đơn vị Hội LHPN xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện đã tổ chức ĐHĐBPN thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng thời gian, quy trình nhân sự.

Các văn kiện Đại hội của các đơn vị đều được chuẩn bị chu đáo, đánh giá rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm kỳ tới, phù hợp với địa phương, đơn vị.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, hướng dẫn của Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp; nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cũng như phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có tính liên hiệp, sự kế thừa và phát triển.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ xã Nga Thủy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

ĐHĐBPN 24 xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện đã bầu cử bằng hình thức biểu quyết 1 lần cả danh sách, bầu 254 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tỷ lệ trẻ (dưới 50 tuổi) chiếm 73,6%; Ban Chấp hành có 30,7% trình độ thạc sĩ, đại học và cao đẳng; 28,7% có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 23 đồng chí tái cử chủ tịch Hội LHPN xã, thị trấn.

Tiết mục văn nghệ tại tại hội phụ nữ xã Nga Phú

Nhìn chung công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐBPN cấp cơ sở của Hội LHPN huyện Nga Sơn được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo nghiêm túc, trang trọng và thành công tốt đẹp, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện, lãnh đạo xã cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN xã Nga Thạch, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN huyện đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tiếp theo để tổ chức ĐHĐBPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, qua đó phát huy vai trò, trí tuệ của hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động hội góp phần xây dựng huyện Nga Sơn ngày càng phát triển vững mạnh.

Trịnh Thị Yến

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/hoi-lhpn-huyen-nga-son-hoan-thanh-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-cap-co-so-nhiem-ky-2021-2026/134970.htm