Hội LHPN huyện Đầm Hà: Nâng chất các phong trào từ tổ chức hội vững mạnh

Năm 2019 là một năm đầy thành công của Hội LHPN huyện Đầm Hà khi các phong trào được mở rộng về nội dung, hình thức, sâu về chất lượng và sáng tạo trong cách thức triển khai. Yếu tố đầu tiên mang lại thành công này xuất phát từ chính sự gương mẫu, tiên phong của cán bộ hội, từ đó đã xây dựng được một tổ chức hội vững mạnh và toàn diện.

Mô hình "Tủ quần áo yêu thương”, với mục đích “ai dư thì trao, ai thiếu thì nhận” vừa được Hội LHPN huyện khai trương tháng 11 vừa qua ở xã Quảng Lâm, sẽ giúp cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn thêm ấm áp trong mùa đông này.

Mô hình "Tủ quần áo yêu thương”, với mục đích “ai dư thì trao, ai thiếu thì nhận” vừa được Hội LHPN huyện khai trương tháng 11 vừa qua ở xã Quảng Lâm, sẽ giúp cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn thêm ấm áp trong mùa đông này.

Xác định cán bộ là gốc của phong trào, cán bộ hội lớn mạnh thì phong trào mới lớn mạnh và để tạo sự yên tâm cho hội viên, ngay từ đầu năm 2019, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã tổ chức kiện toàn bầu bổ sung 3 ủy viên BCH (thị trấn Đầm Hà, xã Quảng Lâm và xã Đầm Hà) và bầu Chủ tịch Hội LHPN huyện (thay cho đồng chí Chủ tịch Hội nghỉ hưu theo chế độ). Đến nay, 15 đồng chí trong BCH Hội LHPN huyện và 114 đồng chí trong BCH cấp cơ sở đều là những cán bộ trẻ, có năng lực và trình độ chuyên môn cao, đảm bảo đáp ứng được các nhiệm vụ của Hội đặt ra.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức hội, năm 2019, Hội LHPN huyện Đầm Hà đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn. Trong đó điển hình như lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng chống tội phạm ma túy; nâng cao năng lực cho cán bộ hội về phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em gái cụm miền Đông; kỹ năng giám sát, phát hiện tố giác hành vi gây mất ATTP và hướng dẫn xây dựng mô hình “Phụ nữ kinh doanh thực phẩm an toàn”...

Các hội viên Hội LHPN huyện Đầm Hà sôi nổi tham gia tập luyện môn bóng chuyền hơi tại Nhà thể thao Trường THPT Đầm Hà.

Nhờ có tổ chức hội vững mạnh từ cấp huyện đến cơ sở đã giúp cho các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội đều đạt và vượt chỉ tiêu một cách xuất sắc so với kế hoạch đặt ra. Trong đó có thể kể đến cuộc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Hiện mô hình "Biến rác thành tiền" đang được triển khai sâu rộng tại 76/76 chi hội, số lượng gia đình tham gia lên tới gần 4.000 hộ. Tính đến nay, số lượng rác thu gom được để bán đạt khoảng 12 tấn với số tiền thu về là 59 triệu đồng. Mô hình này không những bảo vệ môi trường mà còn giúp cho các gia đình có thêm chi phí trong sinh hoạt.

Hội LHPN huyện Đầm Hà trao tiền hỗ trợ xây nhà cho chị Tằng Nhì Múi, hội viên phụ nữ nghèo bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, tháng 11/2019.

Đáng chú ý, để tạo cho chị em hội viên có sân chơi lành mạnh, đến nay toàn huyện đã thành lập được 8 CLB bóng chuyền hơi, thu hút trên 600 hội viên tham gia. Từ đó tạo sức lan tỏa một cách sâu rộng, thu hút thêm sự ra đời của 6 CLB yoga và khiêu vũ. Đối với một huyện miền núi, hội viên phần lớn làm nông nghiệp và là người dân tộc thiểu số, kết quả trên cho thấy sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cán bộ hội các cấp huyện Đầm Hà trong thời gian qua.

Chị Hoàng Mỹ Linh, Chủ tịch Hội LHPN huyện, chia sẻ: Để nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các hội viên, ở bất cứ mô hình nào, cán bộ hội viên phụ nữ cũng luôn là lực lượng nòng cốt và gương mẫu đi đầu trong triển khai. Đơn cử như mô hình “Tủ quần áo yêu thương”, với mục đích “ai dư thì trao, ai thiếu thì nhận” vừa được khai trương tháng 11 vừa qua ở xã Quảng Lâm, cán bộ hội các cấp sẽ là người duy trì việc tiếp nhận, giặt sạch quần áo. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đồng thời duy trì và nhân rộng cách làm này để đưa các phong trào thi đua và công tác hội ngày càng đi vào chiều sâu.

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/hoi-lhpn-huyen-dam-ha-nang-chat-cac-phong-trao-tu-to-chuc-hoi-vung-manh-2464682/