Hội LHPN đề nghị xử lý nghiêm đối tượng bạo hành, xâm hại cháu bé 12 tuổi tại quận Hà Đông

Liên quan đến vụ việc bé gái N.H.B (12 tuổi) bị mẹ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại ở quận Hà Đông (Hà Nội), Hội LHPN quận Hà Đông đã có công văn gửi lãnh đạo CA quận Hà Đông đề nghị đơn vị này cần sớm có kết luận điều tra vụ việc; đồng thời đề nghị xử lý nghiêm minh với những hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, Hội LHPN quận Hà Đông đã có báo cáo nhanh gửi Hội LHPN TP Hà Nội về trường hợp trẻ em có dấu hiệu bị bạo hành và nghi vấn xâm hại tình dục tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Cụ thể: Sau khi tiếp nhận nội dung báo cáo của Hội LHPN phường Hà Cầu về việc gia đình nạn nhân trình báo với CA phường, Hội LHPN quận Hà Đông đã có công văn số 03/CV-BTV ngày 25-1-2021 gửi CA quận Hà Đông; trong đó có nội dung: “Để bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ và không gây hoang mang trong dư luận xã hội, Hội LHPN quận Hà Đông kính đề nghị CA quận Hà Đông sớm có kết luận điều tra vụ việc trên và thông tin phản hồi kết quả giải quyết vụ việc cho tổ chức Hội LHPN quận được biết.

Đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm minh với những hành vi vi phạm pháp luật và chỉ đạo Công an phường Hà Cầu có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trẻ và người cung cấp thông tin, người chăm sóc cháu bé”.

Bị can Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Bị can Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Liên quan vụ việc trên, ngày 21-2, VKSND quận Hà Đông đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can trong vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Hành hạ con" xảy ra tại quận Hà Đông. Cùng với việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, VKSND quận Hà Đông còn phê chuẩn lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng, SN 1990, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông- người tình của mẹ cháu B. để tạm giam trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày bị bắt (20-2).

Bị can Hoàng Thị Thu Huyền, SN 1987, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông (mẹ cháu B) được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, bị can Huyền còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Hiện hồ sơ vụ án này đã được chuyển sang TAND quận Hà Đông và đang chờ đưa ra xét xử.

Thời gian tới, Hội LHPN quận Hà Đông sẽ tiếp tục giám sát, theo dõi tình hình giải quyết vụ việc; chủ động phối hợp với các ngành của quận và UBND phường Hà Cầu để tham gia tư vấn, giải quyết vụ việc được triệt để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cháu bé.

Từ khi nhận được thông tin về vụ việc đến nay, Hội LHPN quận Hà Đông thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, theo dõi giám sát tình hình sức khỏe, tâm lý của cháu B và các cháu nhỏ đang sống cùng bị can Huyền.

Cùng với các ban ngành của quận và chính quyền địa phương hỗ trợ làm các thủ tục khai sinh cho cháu bé gần 1 tháng tuổi của bị can Huyền. Tùy theo nguyện vọng của gia đình và người giám hộ các cháu nhỏ để có những biện pháp bảo vệ cháu B. cũng như những đứa con khác của bị can.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoi-lhpn-de-nghi-xu-ly-nghiem-doi-tuong-bao-hanh-xam-hai-chau-be-12-tuoi-tai-quan-ha-dong-228940.html