Hội LHPN Đà Nẵng phát động thi đua 'Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội một hành động ý nghĩa'

Ngày 16/10, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

 Tặng quà các cô, các chị nguyên Ủy viên BCH Hội LHPN TP Đà Nẵng

Tặng quà các cô, các chị nguyên Ủy viên BCH Hội LHPN TP Đà Nẵng

Phát huy truyền thống vẻ vang của phong trào phụ nữ Việt Nam, 90 năm qua, phụ nữ Đà Nẵng tiếp tục vươn lên với những nỗ lực mới, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà, đặc biệt là sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Bà Hoàng Thị Thu Hương (giữa) - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng - trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"

Phong trào của phụ nữ Đà Nẵng luôn giữ vững và không ngừng phát triển. Hội LHPN thành phố luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới với các phong trào "Phụ nữ Đà Nẵng – Cử chỉ đẹp, sống văn minh", công trình thi đua "Tìm về di tích lịch sử văn hóa", "Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu", "Xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em"; Tham mưu triển khai nhiều chủ trương liên quan đến công tác phụ nữ như: Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/10/2009 về "Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", Chỉ thị 39-CT/TU ngày 24/4/2020 về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời tập trung củng cố và phát triển tổ chức Hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội; Phối hợp, tham mưu ban hành Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020 qua đó góp phần từng bước nâng cao chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ nữ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, tạo nguồn nhân sự cho cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan, ban, ngành các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng (giữa) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng - tặng quà các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Tại lễ kỷ niệm, Hội LHPN thành phố phát động và triển khai công trình thi đua "Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội một hành động ý nghĩa" nhằm kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ bằng những cử chỉ đẹp, mỗi cấp Hội hãy bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong lao động sản xuất, trong học tập nghiên cứu, trong xây dựng tổ chức cuộc sống gia đình và cộng đồng xã hội, dù ở bất cứ công việc nào, hoàn cảnh nào, cũng cần nỗ lực và tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp sức lực, trí tuệ cho gia đình và xã hội. Qua đó, vừa thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, vừa thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội, của hội viên phụ nữ đối với sự phát triển của thành phố, hướng đến một tình yêu với Đà Nẵng.

Dịp này, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thành phố trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" cho 6 cá nhân đại diện cho 102 cá nhân được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì đã có nhiều cống hiến và đóng góp cho phong trào phụ nữ thời gian qua; Tặng quà cho các nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các cô, các chị nguyên cán bộ Hội chủ chốt, UVBTV, UVBCH chuyên trách Hội LHPN thành phố Đà Nẵng để bày tỏ sự tri ân của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đối với các thế hệ cán bộ Hội đi trước, những người phụ nữ đã có nhiều đóng góp cho nền độc lập dân tộc.

Tại Chương trình, Hội LHPN thành phố cũng giới thiệu 3/5 ca khúc do Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Hội Nhạc sỹ thành phố sáng tác hưởng ứng Cuộc thi"Sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam" do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, ca ngợi nét đẹp của phụ nữ Đà Nẵng và những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-da-nang-phat-dong-thi-dua-moi-hoi-vien-mot-cu-chi-dep-moi-to-chuc-hoi-mot-hanh-dong-y-nghia-20201016191011289.htm