Hội LHPN Cẩm Phả: Nhiều cách làm sáng tạo bảo vệ môi trường

Bằng nhiều phong trào cụ thể với những hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Cẩm Phả đã và đang tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh tổ dân, khu phố, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hội viên phụ nữ khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, tham gia vệ sinh đường phố.

Hội viên phụ nữ khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, tham gia vệ sinh đường phố.

Dọc các tuyến đường khu phố Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, dễ dàng nhìn thấy những chiếc thùng màu xanh lá có hình hoa hướng dương được đánh số thứ tự, đẹp đẽ, sạch sẽ, đặt ngay ngắn trước mỗi nhà. Nếu không được giới thiệu, ít ai biết những chiếc thùng sơn xinh xắn đó được bà con nhân dân trong khu phố sử dụng đựng rác.

Chỉ tay vào chiếc thùng rác bên đường, bà Đinh Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Tây Sơn, nói: Tây Sơn 2 là một trong 2 khu phố trên địa bàn phường được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình thùng rác gia đình. Được sự hỗ trợ của Hội LHPN thành phố, chị em hội viên trong khu phố đã thu gom các thùng sơn cũ, sau đó đánh rửa, quét sơn, trang trí. Trước đây, rác thải được đựng trong thùng bìa cacton, sọt nhựa hoặc treo trước cổng đợi xe rác đến thu gom, thì nay được đựng trong thùng có nắp đậy. Điều này phần nào ngăn ngừa tình trạng côn trùng cắn phá, vương vãi rác ra đường gây ô nhiễm, nhếch nhác. Từ khi có thùng rác thân thiện có nắp đậy này, bà con ý thức hơn khi bỏ rác đúng nơi quy định, người qua đường cũng ngại vứt thêm rác vào. Đến nay, khu phố đã có 150 thùng rác.

Người dân khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, sử dụng thùng rác được tái chế từ thùng sơn cũ.

Cẩm Phả hiện có nhiều tuyến đường ngõ xóm, tổ dân, khu phố rợp màu xanh của cây và luôn sạch - đẹp. Có được những tuyến đường đó là sự đóng góp không nhỏ của hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Ngày ngày, các chị em cặm cụi, khi thì trồng thêm khóm hoa, khi thì tưới cây, nhổ cỏ đảm bảo cảnh quan. Hội Phụ nữ các cấp của thành phố đã đóng góp ngày công, kinh phí để xây kè, đổ đất, trồng cây với tổng số tiền trên 360 triệu đồng. Qua đó, đến nay các cấp hội đã đảm nhận trồng 37 tuyến đường hoa, làm 2 tuyến đường hoa dưới dạng tranh vẽ với chủ đề “Ngày chủ nhật xanh” với tổng chiều dài 85m, làm 2 vườn hoa mẫu tại khu Sơn Thạch (phường Cẩm Thạch), khu 4B (phường Cẩm Thịnh). Năm nay, các cấp Hội Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục trồng thêm 6 tuyến đường hoa.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, Hội LHPN thành phố đã tập huấn quy trình phân loại rác thải 3R, triển khai phong trào phòng chống rác thải nhựa, thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền” cho 160 cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt. Đồng thời, triển khai điểm mô hình “Biến rác thành tiền” tại phường Cẩm Thủy, Cẩm Trung, Cẩm Sơn, bước đầu gây quỹ được gần 12 triệu đồng từ tiền bán phế liệu, đảm nhận giúp đỡ 1 hộ nghèo 300.000 đồng/tháng. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp của thành phố đã tổ chức ra quân thu gom trên 9 tấn rác thải, duy trì hiệu quả "Ngày chủ nhật xanh" với 12.100 hội viên và nhân dân tham gia, khơi thông 150km tuyến suối, góp phần thiết thực bảo vệ môi trường.

Bà Phạm Mai Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường, năm nay, Hội sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường bằng cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, nhân rộng mô hình thùng rác gia đình tại tất cả phường, xã khác trên địa bàn thành phố. Những hoạt động đó phải làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen của hội viên Hội Phụ nữ và người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Cao Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/202002/hoi-lhpn-cam-pha-nhieu-cach-lam-sang-tao-bao-ve-moi-truong-2472772/